Tổ chức đánh bạc trá hình dưới hình thức trò chơi điện tử

Đào An |

Công an huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) vừa phát hiện và xử lý hai tụ điểm tổ chức đánh bạc trá hình dưới hình thức trò chơi điện tử và thu giữ một số dụng cụ dùng để đánh bạc.

Sau một thời gian theo dõi, công an đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Anh Việt sinh năm 1975, phố Đồng Tâm, thị trấn Đoan Hùng, đang tổ chức cho 4 người đánh bạc ở dưới tầng âm với hình thức trò chơi bắn cá điện tử ăn tiền.

Tụ điểm thứ hai tổ chức đánh bạc bằng hình thức đánh xèng tại cửa hàng tạp hóa của Dương Thị Nga ở thôn Cao Sóc xã Hùng Quan. Đối tượng Nga đã dùng máy xèng để tổ chức cho các đối tượng trong và ngoài xã đánh bạc ăn tiền với chủ máy.

Ngay sau khi Công an huyện xử lý hai trường hợp vi phạm trên, một số điểm tổ chức trò chơi điện tử khác trên địa bàn đã tự giao nộp 2 chiếc máy trò chơi bắn cá ăn tiền.

Trung tá Phùng Văn Thụy, Phó Đội trưởng đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Đoan Hùng cho biết, các loại máy trò chơi điện tử nhập lậu từ Trung Quốc này đang xuất hiện khá nhiều ở các điểm dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn huyện.

Mỗi máy có thể tổ chức cho 8 người chơi một lúc, do vậy đã lôi kéo rất đông thanh niên tham gia tụ tập, rất dễ nảy sinh mâu thuẫn mất an ninh trật tự ở các địa phương.

Ngay sau khi phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, Công an huyện Đoan Hùng đã tổ chức tuyên truyền mạnh mẽ về các thủ đoạn và phương thức đánh bạc bằng hình thức trò chơi điện tử, phát động quần chúng nhân dân tố giác để xóa bỏ các tụ điểm đánh bạc trá hình giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân./.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại