Tin chấn động vụ xác phụ nữ trong bao tải bị phi tang xuống sông

H.Sơn |

Trong quá đình điều tra, cơ quan công an thu thập được một số mẫu máu tại nhà chồng nạn nhân. Người phụ nữ này được xác định đã tử vong trước khi bị phi tang xuống sông.

Ngày 12/6, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, danh tính thi thể phụ nữ trên sông Trà Lý (thuộc đoạn qua khu vực tổ 15, phường Hoàng Diệu, TP. Thái Bình) được xác định là chị Trịnh Thị Mến (SN 1979, ở xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, Thái Bình).

Kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan điều tra xác định hộp sọ nạn nhân bị đập nứt vỡ bằng vật cứng. Trên đê tả Trà Lý, gần khu vực phát hiện xác nạn nhân, cơ quan chức trách ghi nhận có nhiều vết máu khô, nghi vấn là máu của chị Trịnh Thị Mến.

Nạn nhân Trịnh Thị Mến

Nạn nhân Trịnh Thị Mến

Thi thể người phụ nữ xấu số này được hung thủ bỏ vào bao tải và nạn nhân tử vong trước khi bị phi tang xuống sông.

Trong quá đình điều tra, cơ quan công an cũng thu nhận được một số mẫu máu tại nhà của H., chồng chị Mến và được cho là của nạn nhân.

Hiện người chồng này cũng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan điều tra đang kêu gọi, vận động anh này ra trình diện.

Trước đó, khoảng 6h ngày 11/6, khi đi tập thể dục qua tổ 15, phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình, người dân phát hiện xác nữ giới nổi trên sông Trà Lý. Trên người nạn nhân đeo nhẫn, lắc, dây chuyền vàng. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại