Thượng úy nổ súng trường gà bị giáng cấp

vytran |

Thượng úy công an để súng cướp cò làm một đối tượng đá gà trúng đạn vào đầu bị giáng xuống cấp bậc trung úy.

Ngày 28/12, tin từ phòng Tổ chức cán bộ công an tỉnh Long An, Giám đốc công an tỉnh này vừa ký quyết định kỷ luật với hình thức giáng cấp bậc hàm từ thượng úy xuống trung úy đối với Trần Quốc Thái, điều tra viên Đội điều tra tội phạm về TTXH Công an huyện Bến Lức do nổ súng trúng vào đầu đối tượng đá gà.

Nạn nhân Nguyễn Phi Hoàng đã bị liệt nửa người bên phải do trúng đạn. Ảnh: NLĐ

Khoảng 10h ngày 9/10, ông Thái cùng cán bộ chung đội đi nắm tình hình đánh bạc bằng hình thức đá gà, đánh bài ăn tiền ở khu vực xã Lương Hòa để có kế hoạch triệt xóa. Đến địa phận ấp 10, phát hiện có nhiều thanh niên đang tổ chức đá gà tại khu đất trống, ông Thái liền đột kích vào để tìm cách bắt giữ. Nhìn thấy bóng dáng công an xuất hiện, những thanh niên này bỏ chạy tứ tán.

Vừa truy đuổi vừa bắn phát súng chỉ thiên, ông Thái chụp được một thanh niên đang chạy phía trước để kéo lại. Do người này vùng vẫy tìm cách thoát thân làm ông Thái trượt chân té. Lúc này, tay ông Thái vẫn còn cầm khẩu súng đang lên đạn, súng cướp cò làm đạn trúng vào đầu Nguyễn Phi Hoàng (SN 1993) gục tại chỗ. Sau đó, Hoàng được mọi người đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cấp cứu.

Dù đã phẫu thuật thành công nhưng đến nay việc cử động của Hoàng gặp rất nhiều khó khăn do biến chứng. Theo gia đình, chi phí điều trị thương tích cho Hoàng là gần 200 triệu đồng.

Theo NLĐO

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại