Thầy giáo nhiều lần đưa nữ sinh lớp 6 về nhà giở trò đồi bại

Ngô Duy |

Là giáo viên dạy nhạc tại trường cấp 2, Huy đã nhiều lần đưa cháu P. về nhà giở trò đồi bại với học sinh của mình.

Ngày 17/3, TAND TPHCM đã mở phien tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lã Tuấn Huy (sinh năm 1976 tại TPHCM) 15 năm tù về tội: “hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng Lã Tuấn Huy là giáo viên dạy nhạc tại một trường Trung học ở phường 7 quận Tân Bình. Cháu T.T.P. (sinh năm 2003) là học sinh lớp 6/4 của trường này.

Năm 2014, Huy phụ trách dạy môn nhạc tại lớp 6/4 nên cháu P. biết số điện điện của Huy và có nhắn tin cho Huy để hỏi thăm sức khỏe.

Tháng 1/2015, Huy chủ động nhắn tin cho cháu P. rồi hẹn đưa cháu P. về nhà Huy tại số nhà 14/13 Trần Mai Ninh, phường 12 quận Tân Bình chơi. Tại đây Huy đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu P. nhiều lần cụ thể như sau:

Lần thứ nhất: khoảng 11 giờ 30 phút một ngày trong tháng 01/2015, Huy hẹn gặp cháu P.và sử dụng xe gắn máy, chở cháu P. về nhà Huy. Sau khi đưa cháu P. Lên lầu 1. Huy mở nhạc cho cháu P. nghe.


Bị cáo được giải đi sau khi kết thúc phiên tòa

Bị cáo được giải đi sau khi kết thúc phiên tòa

Khi cháu P. ngồi dưới nền gạch, Huy ngồi cạnh ôm hôn cháu P. thấy cháu P. không chống cự kêu la, Huy tiếp tục đè cháu P. xuống và giở trò đồi bại. Sau đó Huy dặn cháu P. không được nói chuyện này với ai và chở cháu P. về trường học.

Lần thứ 2: khoảng 15 giờ một ngày đầu tháng 6/2015, Huy điện thoại cho cháu P. và chở cháu P. đi chơi ở siêu thị big C. Sau đó, chở cháu P. về nhà mình tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu với cháu P.

Từ đầu tháng 6/2015, đến ngày 17/6/2015 Huy tiếp tục hẹn gặp và thực hiện hành vi giao cấu với cháu P. Thêm 3 lần nữa.

Đến ngày 20/6/2015, bà P.T.T.H mẹ cháu P. kiểm tra nội dung tin nhắn của cháu P. và phát hiện sự việc. Ngày 22/6/2015, bà H. đến công an phường 12, quận Tân Bình tố cáo Lã Tuấn Huy. Tại cơ quan điều tra Huy khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại