Thấy cô hàng xóm ngủ một mình liền vào tắt đèn giở trò...

Đối tượng cạy cửa sau vào, tắt đèn rồi chui vào mùng chị B. đang ngủ giở trò đồi bại.

TAND huyện Tam Bình, Vĩnh Long vừa tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hết (SN 1981, Phú Long- Tam Bình) 2 năm tù tội “Hiếp dâm”.

Hết và chị B. (SN 1963) cùng ấp Phú Sơn (Long Phú) nhà ở kế bên. Khoảng 21 giờ ngày 2/7/2013, Hết đi nhậu về nhìn thấy chị B. nằm ngủ ở nhà một mình thì nảy sinh tà tâm. Hết cạy cửa sau vào, tắt đèn rồi chui vào mùng chị B. đang ngủ giở trò đồi bại.

Chị B. phát hiện tri hô thì bị Hết dùng tay bịt miệng chị lại. Chị B. cắn vào tay Hết thật mạnh. Bị cắn đau, tên Hết vùng vẫy thoát được bỏ về nhà ngủ như không có chuyện vì xảy ra. Chị B. trình báo Công an xã Long Phú và do còn vết thương bị chị B. cắn trên tay, nên Hết không thể chối cãi tội lỗi của mình.

Chỉ vì dục vọng thấp hèn mà Hết không những phải trả giá bằng mức án nghiêm khắc mà còn đánh mất cả danh dự.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại