Thanh niên tông thẳng xe SH mới mua vào 2 tên trộm định bỏ trốn

Minh Toàn |

Nghe tri hô, thấy đồng bọn đang giải vây cho tên trộm, anh Thanh lao nhanh chiếc xe máy SH mới mua vào 2 tên trộm rồi cùng mọi người tóm gọn bọn chúng giao cho công an xử lý.

Ngày 24/3, Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hải (37 tuổi) và Nguyễn Công Dũng (25 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) để điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, trong đêm 17/3, Hải, Dũng và đồng bọn đi trên nhiều xe máy rảo quanh các khu vực dân cư trên địa bàn quận Thủ Đức để tìm kiếm nhà người dân sơ hở để trộm cắp tài sản.

Ngay khi đến phòng trọ ở khu phố 8, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức thì cả nhóm thấy chiếc xe gắn máy Air Blade dựng trước cửa nên dùng đoản bẻ khỏa lấy trộm rồi dắt ra đầu con hẻm.

Lúc này anh La Dư Điền (chủ nhà trọ) đi làm về phát hiện ngăn lại, đồng thời, hô hoán cho mọi người xung quanh bắt trộm. Thấy người dân đến đông, Hải nhanh chân leo lên xe đồng bọn tháo chạy.

Anh Phạm Huỳnh Hậu (26 tuổi) đã lao xe máy vào 2 tên trộm khiến chúng ngã nhào ra đường. Đối tượng Dũng chạy xe máy hiệu Exciter BKS : 61D1-601.73 đến tìm cách cản và giải vây cho đồng bọn.


Công an lấy lời khai đối tượng.

Công an lấy lời khai đối tượng.

Lúc này, anh Trần Tuấn Thanh (người địa phương) dùng chiếc xe máy hiệu SH mới mua của mình vào tông vào xe Dũng khiến hắn té ngã. Các đối tượng thấy vậy liền bỏ chạy. Riêng Hải và Dũng bỏ chạy bộ thì bị người dân vây bắt bàn giao cho công an xử lý.

Tại Công an, Hải và Dũng khai nhận thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản. Được biết, Hải từng có 5 tiền án, còn dũng 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Công an nhận định đây là băng trộm chuyên nghiệp, nhiều đối tượng và chuyên sử dụng xe phân khối lớn. Và chúng còn sẵn sàng dùng hung khí chống trả để giải vây cho đồng bọn khi bị phát hiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại