Thảm án 6 người ở Bình Phước: "Tàn ác gấp nhiều lần Lê Văn Luyện"

Hoàng Đan |

LS Triển cho rằng, hành vi giết hại 6 người ở Bình Phước chắc chắn là hành vi có tổ chức và so với vụ án do Lê Văn Luyện gây ra thì mức độ tàn ác gấp rất nhiều lần.

"Mức án tử hình"

Khoảng 4h ngày 7/7 người dân nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ nhà ông Lê Văn Mỹ (SN 1967), Giám đốc Công ty TNHH Quốc Anh, thuộc xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước.

Khoảng 7h sáng, bà Đoàn Thị Cẩm Loan (40 tuổi), người giúp việc phát hiện ông Mỹ; vợ Nguyễn Thị Ánh Nga (SN 1971); con trai Lê Quốc Anh (SN 2000), con gái Lê Ánh Linh (SN 1993); 2 cháu họ là Dư Ngọc Tố Như (SN 1997) và Dư Minh Vĩnh (SN 2001) bị chết thảm.

Hiện trường có nhiều dấu hiệu chống cự của các nạn nhân, từ trong nhà ra ngoài sân. Dữ liệu từ camera an ninh của Công ty TNHH Quốc Anh cũng được thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

Trao đổi với chúng tôi vào chiều 7/7, Tiến sỹ - Luật sư Trần Đình Triển (Trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân, Đoàn Luật sư Hà Nội) nhận định, đây là một vụ án hết sức dã man và chắc chắn hành vi này có tổ chức.

"Với hành vi giết một lúc 6 người và bị cắt cổ như vậy có thể cho phép phán đoán ban đầu đây là vụ án giết người có tổ chức của nhiều người chứ không phải một người vào trong một gia đình như vậy.

Căn cứ khởi tố vụ án giết người ở đây đã rất rõ ràng. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, nếu cơ quan công an phát hiện đây là hành vi giết người để cướp tài sản hay trả thù, che giấu hành vi đê hèn... thì có thể khởi tố thêm các tội danh khác", Luật sư Triển nói.

Luật sư Nguyễn Đức Long, Trưởng VP Luật sư Đức Tín (Đoàn Luật sư Hà Nội) cũng nhấn mạnh, với các hành vi trong vụ án này, khi tìm ra thủ phạm thì sẽ bị xử phạt với hình phạt cao nhất là tử hình.

"Trong trường hợp các đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội, hành vi của các đối tượng có đủ yếu tố cấu thành tội phạm giết người và tội phạm cướp tài sản.

Tội phạm được thực hiện bởi người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt từ đủ 18 tuổi trở lên thì các đối tượng này có thể bị áp dụng hình phạt cao nhất là tử hình", Luật sư Long nhấn mạnh,

Hiện trường trong ngôi nhà xảy ra vụ án.

Hiện trường trong ngôi nhà xảy ra vụ án.

Đồng quan điểm này, Luật sư Trương Quốc Hòe, Trưởng VP Luật sư Interla (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho hay, căn cứ vào hình ảnh, tình tiết của vụ án được phản ánh qua báo chí thì có thể nhận định đây là vụ việc cướp tài sản rồi giết người bịt đầu mối.

"Ở đây, có một số tình tiết dã man là dùng dao cắt cổ, giết nhiều người, có tổ chức... Đó là những tình tiết đều khẳng định tăng nặng trong vụ án.

Vì thế, khi điều tra, xem xét, xử lý vụ án thì các đối tượng gây ra vụ án sẽ phải chịu hình phạt cao nhất là tử hình", Luật sư Hòe cho biết.

Dã man gấp nhiều lần Lê Văn Luyện

Cùng với đó, Luật sư Triển cho rằng, căn cứ vào các tình tiết, hiện trường thì vụ án này cũng có phần giống với vụ án do Lê Văn Luyện gây ra cách đây vài năm trước.

"Tuy nhiên, mọi sự so sánh đều là khập khiễng và giữa vụ án này với vụ án do Lê Văn Luyện gây ra có nhiều điểm khác nhau như Luyện là đối tượng chưa tròn 18 tuổi, không có đồng phạm...

Nhưng xét về mức độ tàn ác thì rõ ràng, không chỉ tôi mà ai cũng có thể nhận thấy, vụ án này dã man, tàn ác hơn vụ án Lê Văn Luyện gấp nhiều lần", Luật sư Triển nhấn mạnh.

Còn Luật sư Hòe cũng khẳng định: "Ở vụ án Lê Văn Luyện thì đây là đối tượng chưa đủ tuổi thành niên, gây án không có đồng phạm nên với vụ án này, cơ quan điều tra cũng cần làm rõ xem có đối tượng nào giống như Luyện không.

Còn rõ ràng, hành vi của Lê Văn Luyện cũng là cướp của giết người nhưng hành vi của các đối tượng ở Bình Phước gây ra đối với 6 người trong một gia đình là man rợ, dã man, vô nhân tính hơn rất nhiều".

Luật sư Nguyễn Đức Long cũng bày tỏ, so với vụ án Lê Văn Luyện thì hai vụ án này đều là những vụ án mạng sát hại cả gia đình gây rúng động cả nước bởi sự tàn bạo, man rợ của kẻ sát nhân.

"Nhưng thực sự, thảm án 6 người này dã man, tàn ác hơn rất nhiều", Luật sư Long đánh giá

Các Luật sư cũng nhấn mạnh, vụ án đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nên người dân cần tin tưởng và nếu có thông tin cần cung cấp cho cơ quan công an để nhanh chóng phá án.

Trước đó, ông Nguyễn Tấn Hưng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước cho biết Thường trực Tỉnh ủy đã nhận được thông tin về vụ việc và gửi lời chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân.

Ông Hưng cũng cho biết đã đề nghị công an tỉnh và các lực lượng liên quan khẩn trương truy bắt các hung thủ gây ra vụ án mạng tàn độc này.

Còn Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc công an tỉnh Bình Phước cho biết qua khám nghiệm ban đầu thì hiện trường có dấu hiệu là vụ án giết người cướp tài sản.

Công an đang khẩn trương khoanh vùng, truy bắt hung thủ.

Theo điểm a, c, g, o khoản 1 Điều 93 Bộ Luật hình sự quy định về Tội giết người như sau:

“1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người;

c) Giết trẻ em;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

o) Có tổ chức”.

Theo điểm e, k, m khoản 1 Điều 48 Bộ Luật hình sự quy định về Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như sau:

“1. Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

e) Cố tình thực hiện tội phạm đến cùng;

k) Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng;

m) Dùng thủ đoạn tàn ác phạm tội”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại