Tài xế taxi bị trói bỏ trong bãi tha ma

vytran |

Đang chở khách chạy trên đường, anh Trung bị 3 đối tượng gí chai thủy tinh vỡ kề vào cổ đe dọa.

Sáng 1/2, Công an quận Long Biên cho biết đang truy xét nhóm đối tượng đã gây ra vụ cướp taxi trên địa bàn quận. Nạn nhân bị trói nằm trong ghế sau xe taxi bỏ lại ngoài bãi tha ma.

Theo trình báo, vào hồi 22h ngày 30/1, một số người dân phát hiện anh Phạm Văn Trung (SN 1983, trú tại Văn Võ, Chương Mỹ) tài xế taxi hãng Thanh Nga, bị trói nằm trong ghế sau xe taxi biển kiểm soát 30F-5416, bỏ tại bãi tha ma, phường Thượng Thanh, quận Long Biên.

Kết quả điều tra ban đầu làm rõ, khoảng 20h cùng ngày, anh Trung chở 3 nam thanh niên từ Vân Đình, huyện Ứng Hoà đi Thường Tín. Khi xe chạy đến đường Pháp Vân (cách huyện Thường Tín khoảng 10km) thì 3 đối tượng trên đã yêu cầu anh Trung dừng xe để đi vệ sinh.

Khi anh Trung vừa dừng xe, một trong 3 đối tượng đã dùng chai thuỷ tinh vỡ kề vào cổ anh Trung đe doạ. Hai đối tượng đi cùng dùng dây (loại dây nhựa) trói anh Trung, rồi đẩy xuống ghế sau.Chúng lục soát người anh Trung lấy 300 nghìn đồng và 1 điện thoại di động. Sau đó, một trong ba tên điều khiển xe taxi đến địa điểm trên, rồi bỏ lại anh Trung cùng xe ô tô và bỏ trốn.

Theo VnMedia.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại