Sự thật vụ đi xe biển xanh cầm kiếm đuổi chém người va chạm

Nguyễn Song |

(Soha.vn) - Vụ việc một người đi trên xe biển xanh bị cho là xảy ra va chạm giao thông rồi cầm kiếm đuổi chém nam thanh niên là không đúng sự thật.

Người đi xe biển xanh vác kiếm đuổi chém xe máy va quệt

Sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ ngày 23/7, trên tuyến Quốc lộ 1A , đoạn qua phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Theo một số thông tin trước đó thì vào thời gian trên, chiếc xe biển xanh mang BKS 80A-011.26 do anh Trần Trung Kiên làm tài xế, đang lưu thông hướng Nam - Bắc, khi chạy đến trước cổng nhà khách 25B Thanh Hóa thì va quệt với một chiếc xe máy đang sang đường, do một thanh niên tên Nguyễn Lê Tuấn (SN 1984, biệt danh "cò", ngụ tại phường Ngọc Trạo) điều khiển.

Bất ngờ chiếc xe biển xanh dừng lại, anh Kiên trong xe lao ra, trên tay cầm một thanh kiếm truy đuổi người thanh niên tên Tuấn để chém nhưng anh này nhanh chân chạy thoát.

Sau đó, hàng trăm người dân đã bao vây 4 người trên chiếc xe biển xanh rồi gọi công an đến làm việc.

Tuy nhiên, chia sẻ trên trang điện tử VOV, ông ông Trần Văn Thực - Chánh văn phòng Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, không có chuyện xe biển xanh gây tai nạn giao thông và hành hung người va chạm.

Người dân bao vây chiếc xe biển xanh (Ảnh: NLĐ)
Người dân bao vây chiếc xe biển xanh (Ảnh: NLĐ)

Vụ việc xảy ra như sau: Sáng 23/7, anh Kiên cùng 3 người bạn đi xe biển xanh dừng ở đường Quang Trung, khu vực trước cổng Trung tâm hội nghị UBND tỉnh Thanh Hóa để đi bộ sang đường ăn sáng.

Khi đi ngang qua đường thì anh Kiên va chạm nhẹ với xe máy lưu thông hướng Bắc - Nam do anh Tuấn điều khiển rồi xảy ra chửi bới, xô xát. Anh Tuấn đấm một cú vào mặt anh Kiên. Lúc này anh Kiên chạy về phía xe của mình lấy một thanh gỗ (dùng để kiểm tra lốp xe) để chống cự.

Thấy vậy, nhiều người không biết đã cho rằng xe biển xanh gây tai nạn rồi đuổi đánh người dân nên đã chặn đầu và bao vây xe biển xanh gây ách tắc giao thông.

Trước tình hình trên, anh Kiên cùng nhóm người đi cùng đã lên xe đóng kín cửa chờ cơ quan Công an đến giải quyết.

Ngay sau đó, công an đã đến hiện trường đưa chiếc xe biển xanh và những người liên quan về trụ sở Công an phường Ngọc Trạo giải quyết. Tuy nhiên, nam thanh niên tên Tuấn liên quan đến vụ xô xát đã không tới để làm việc.

“Vì sự việc có hình ảnh xe biển xanh nên nhiều người quan tâm. Nhưng thực tế thì đây chỉ là một vụ xô xát nhẹ, không có ai bị thương tích,” ông Thực nói trên trang VTC Online.

Khi được hỏi về chiếc xe biển xanh này, Đại tá Thực xác nhận đó là xe của cơ quan Nhà nước đang trên đường đi công tác. Tuy nhiên, Đại tá Thực cũng từ chối cung cấp tên đơn vị quản lý chiếc xe này vì cho rằng tài xế chỉ là người bị hại, sự việc không nghiêm trọng và đã giải quyết dứt điểm.

Clip Vụ xe biển xanh vác dao chém người được 1 độc giả phát tán trên mạng

Nguồn: Internet

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại