'Siêu trộm' xe máy phố núi sa lưới

Trung Hiếu - Thanh Tuấn |

Giả là khách hàng, Chinh đến siêu thị hoặc các điểm vui chơi công cộng trộm cắp xe máy đem về tháo rời, đục lại số khung số máy để tiêu thụ.

Công an thành phố Lào Cai đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Hồng Chinh (34 tuổi) trú tại thôn Vàng 1, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, Lào Cai về hành vi trộm cắp tài sản.

Tang vật thu giữ tại nơi ở, cũng là cơ sở sửa chữa xe máy của đối tượng 4 chiếc xe máy và nhiều phụ tùng xe gắn máy đã được tháo rời cùng nhiều biển số đã bị cắt vụn thành nhiều mảnh.

Đối tượng Chinh tại cơ quan Công an

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phạm Hồng Chinh bước đầu khai nhận, anh ta thường đi xe gắn máy, giả làm khách hàng rồi gửi xe đến các siêu thị, bệnh viện hoặc các khu vui chơi.

Sau đó Chinh đứng một chỗ quan sát những người đến gửi phương tiện để vé xe trong cốp lập tức y dùng chìa khóa mang sẵn trong người tiến hành mở khóa cốp, lấy vé xe rồi dắt xe ra như khách bình thường.

Tang vật xe máy bị lực lượng Công an thu giữ

Tang vật xe máy bị lực lượng Công an thu giữ

Từ tháng 10/2014 đến nay đối tượng đã thực hiện trót lọt 8 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Lào Cai.

Sau khi trộm cắp được tài sản, đối tượng này mang về cơ sở sữa chữa tại nhà mình tiến hành tháo rời từng bộ phận, mài số khung, số máy rồi sơn lại.

Biển số xe được đối tượng cắt vụn thành nhiều mảnh hoặc đem vứt đi nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng và quần chúng nhân dân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại