"Siêu lừa" Huyền Như đón sinh nhật tại tòa

Y. Dương (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Ngày 15/1, luật sư Lưu Văn Tám - Đoàn luật sư TP.HCM cho biết, nay là ngày sinh nhật của bị cáo Huyền Như và chúc Huyền Như vui vẻ, hạnh phúc trong ngày sinh nhật.

Ngày 15/1, phiên tòa xét xử Huyền Như và đồng phạm tiếp tục diễn ra với phần bào chữa của luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị hại và nguyên đơn dân sự trong vụ án.

Huyền Như đến tòa với vẻ mặt tươi tắn hơn và diện áo sơ mi trắng. Ngày 15/1 là ngày sinh nhật của Huyền Như ở tuổi 36.

Tại tòa, mở đầu phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ngân hàng ACB chiều nay, luật sư Lưu Văn Tám - Đoàn luật sư TP.HCM cho biết nay là ngày sinh nhật của bị cáo Huyền Như và chúc Huyền Như vui vẻ, hạnh phúc trong ngày sinh nhật.

Kết thúc phiên tòa chiều chiều 15/1 và được dẫn giải ra xe đặc chủng, Huyền Như bỗng cười tươi khi nhìn thấy mẹ. Dù người mẹ già đã nhiều lần đến theo dõi phiên tòa vì có tới hai đứa con gái của bà đang ngồi trước vành móng ngựa, nhưng đây là lần đầu tiên Huyền Như và mẹ nhìn thấy nhau. Sau một phút ngỡ ngàng xúc động, Huyền Như cố nhoài người ra khỏi xe nói với “mẹ yên tâm, ráng giữ gìn sức khỏe nha mẹ”. Tờ Zing đưa tin.

Luật sư cho rằng VKS đã “giải thoát” cho VietinBank

Tờ Người lao động viết, luật sư Nguyễn Minh Tâm (bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Saigonbank – Berjaya (SBBS) nói: Công ty SBBS không đồng ý với tư cách là nguyên đơn dân sự và yêu cầu VietinBank Chi nhánh TP HCM phải có trách nhiệm trả lại số tiền 210 tỉ đồng.

Vị luật sư này cho rằng: "Cáo trạng đã biến công ty SBBS thành nạn nhân trực tiếp của Huyền Như và trở thành pháp nhân bị thiệt hại do chính hành vi lừa đảo của Huyền Như… VKSND TP HCM đã không đi sâu phân tích mối quan hệ nhân quả giữa các thủ đoạn gian dối của Huyền Như với hậu quả của việc chiếm đoạt tiền do các “sơ hở” của VietinBank để xác định trách nhiệm dân sự trong vụ án này, lại quy hết trách nhiệm cho Huyền Như để “giải thoát” cho VietinBank. Đây chính là mâu thuẫn cơ bản nhất trong lập luận của vị đại diện VKS thực hiện quyền công tố trước tòa”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại