Sau tiệc chia tay, thiếu nữ bị 4 bạn nhậu thi nhau cưỡng hiếp

Duy Kha |

(Soha.vn) - Biết bạn nhậu bị say rượu không thể kháng cự, các bị cáo đã thay nhau cưỡng hiếp thiếu nữ.

Ngày 29-7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xét xử và bác kháng cáo đối với các bị cáo Đặng Văn Mừng (SN 1979), Phạm Viết Trung (SN 1993), Trương Vô Kỵ (SN 1995) và Nguyễn Thành Tây (cùng SN 1995) về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo án sơ thẩm, các bị cáo trên cùng ngụ tại Cao lãnh – Đồng Tháp là bạn hàng xóm với em L.T.M.D (SN 1999) và thường đi chơi chung với nhau. Khoảng 19h ngày 13/7/2013, trong lúc uống rượu tại quán vỉa hè thuộc khu liên hiệp Mỹ Phú (Cao Lãnh – Đồg Tháp), D. cho biết mình chuẩn bị lên TP. HCM đi làm và đây là buổi gặp cuối cùng.

Đến khoảng 21h, khi thấy D. đã ngà ngà say, Mừng nảy sinh ý định giao cấu liền nói với các  bị cáo khác “ngày mai nó đi rồi, tối nay về mỗi thằng làm một cái nghe tụi bây”. Nghe xong, cả bọn không ai trả lời.

Sau khi tan cuộc nhậu, do D. say rượu nên Mừng gọi Tây và Trung cùng đưa D. về. Trên đường đi, Mừng và Tây bàn kế hoạch tìm chỗ vắng vẻ để giao cấu với D. Khi qua khỏi cầu Cà Môn được một đoạn, cả bọn dừng lại đưa D. xuống mé đường cặp bờ ruộng rồi thi nhau thực hiện hành vi đồi bại. Do quá say nên D. mặc nhiên không biết gì. Biết tin cả bọn đang làm chuyện người lớn với D. nên Kỵ cũng tìm đến nơi rồi thực hiện hành vi giao cấu.

Sau đó, cả bọn mặc đồ vào lại cho D. rồi chở ra công viên đợi nạn nhân tỉnh rượu mới dám đưa về nhà. Tại đây, những người đi đường phát hiện D. trong tình trạng mê man nên đề nghị đưa vào bệnh viện khám. Trên đường đi, Mừng lo sợ vào bệnh viện sẽ bị phát hiện chuyện giao cấu với D. nên cho xe rẽ hướng khác bỏ trốn.

Biết có chuyện chẳng lành, mọi người liền đuổi theo truy bắt Mừng và Tây giao cho công an. Đến sáng hôm sau, Trung và Kỳ ra đầu thú.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Mừng bị tuyên phạt 16 năm tù, Tây 14 năm tù, Trung 13 năm tù và Kỵ 10 năm tù cùng về tội danh "hiếp dâm trẻ em".

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận thấy mức án trên dành cho các bị cáo là đúng người đúng tội, tương xứng vớ hành vi phạm tội nên bác kháng cáo tuyên y án sơ thẩm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại