Sang chơi hàng xóm, nổi máu "dê" cưỡng bức con gái bạn

Văn Minh |

Sang nhà hàng xóm chơi nhưng không thấy chủ nhà, Tèo nổi máu “dê” nên đã cưỡng bức con gái bạn.

Ngày 9/4, Công an huyện Tam Nông (Đồng Tháp) cho biết, vừa tiếp nhận đối tượng Nguyễn Văn Tèo (25 tuổi, ngụ xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông) ra đầu thú về hành vi “hiếp dâm trẻ em”.

Theo cơ quan điều tra, Tèo thường đến nhà cha ruột cháu Huỳnh Thị T. (13 tuổi, ngụ cùng địa phương) chơi. Vào đầu năm 2014, khi đi ăn đám cười về, Tèo đến nhà tìm cha T. nhưng không thấy. Biết T. ở nhà một mình nên Tèo nảy sinh ý định đồi bại.

Khi cháu T. vừa mở cửa, Tèo xông vào nhà bịt miệng nạn nhân, kéo cháu T. vào phòng ngủ và thực hiện hành vi cưỡng bức. Lúc này bất ngờ cha T. về đến nhà nên Tèo hoảng hốt chui xuống gầm giường rồi tìm cơ hội bỏ trốn.

Yêu râu xanh tại cơ quan điều tra
"Yêu râu xanh" tại cơ quan điều tra

Vụ việc sau đó được cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Tháp vào cuộc nhưng Tèo đã bỏ trốn khỏi địa phương nên công an phát lệnh truy nã.

Tèo trốn lên Đắc Nông xin vào làm công nhân hái cà phê khoảng 8 tháng. Nhưng không may cho gã vì người làm chung tình cờ xem thông tin truy nã trên một đài truyền hình và phát hiện ra Tèo.

Sợ bị bắt giữ, Tèo lại bỏ trốn đến Lâm Đồng làm thuê. Tèo gặp vận xui vì chủ nhà đọc báo thấy quyết định truy nã Tèo. Lúc này Tèo mới khai thật với chủ.

Thấy chủ cứ gặng hỏi mãi, Tèo lại bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh. Tại đây, Tèo thuê nhà trọ tìm việc làm được 15 ngày, sợ có người phát hiện, lương tâm bất an nên đối tượng đã về Đồng Tháp đầu thú.

Hiện vụ việc đã được Công an huyện Tam Nông bàn giao cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, thụ lý theo thẩm quyền.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại