Rùng mình thực nghiệm hiện trường vụ giết trước, hiếp sau

Sau khi đã giết người và cướp của, tên sát nhân đã thực hiện hành vi thú tính của mình trên xác người phụ nữ.

Sáng 2-4-2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiến hành thực nghiệm điều tra làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản và hiếp dâm của đối tượng Trần Bá Song (SN 1995), trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Kbang, huyện Kbang, Gia Lai

Trước đó, vào khoảng 1 giờ ngày 26-12-2013, Song mang theo một chiếc búa đột nhập vào nhà bà Trần Thị Hữu (SN 1967), trú tại thị trấn Kbang, để trộm tài sản. Nghe có tiếng động bà Hữu tỉnh giấc phát hiện Song đang ẩn nấp tại góc nhà, nạn nhân tri hô thì đối tượng lao tới, bóp cổ rồi dùng búa chém 2 nhát vào cổ làm bà Hữu chết ngay tại chỗ.

Song lục soát trên người nạn nhân lấy 400 ngàn, một điện thoại di động, hai nhẫn vàng.

Lấy xong tài sản y thực hiện hành vi hiếp dâm rồi cướp xe mô tô BKS: 81F1 – 02639 của nạn nhân tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sau khi cướp số tài sản trên, Song điều khiển xe máy ra thị xã An Khê bán 12 triệu đồng, bán 2 nhẫn vàng hơn 6 triệu đồng. Khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Kbang thì bị cơ quan Công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục hoàn tất hồ sơ để sớm đưa đối tượng ra xét xử nghiêm trước pháp luật.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại