Quen qua Facebook, thiếu nữ bị bạn trai tống tiền bằng clip ân ái

Đỗ Việt |

Quen cô gái qua mạng facebook, Duy "nổ" là con nhà giàu và dựng lên màn kịch tinh vi để lừa tình và chiếm đoạt tài sản của cô gái trẻ.

Ngày 3/10, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết đang tạm giữ Lưu Văn Duy (SN 1987, trú tại xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) để làm rõ về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Lưu Văn Duy tại cơ quan điều tra
Lưu Văn Duy tại cơ quan điều tra

Nạn nhân của Duy là chị N.T.T (SN 1994, ở Gia Bình, Bắc Ninh).

Theo hồ sơ, cuối năm 2014, Duy quen chị T trên mạng xã hội Facebook sau đó chủ động xin số điện thoại của cô gái để tiện liên lạc.

Để chiếm được cảm tình của cô gái mới quen, Duy thường xuyên nhắn tin tán tỉnh và gọi điện thoại cho T, nổ là con nhà giàu đang cần tìm người yêu đem về ra mắt gia đình để được bố mua cho xe ô tô. Nếu T đồng ý giúp, Duy sẽ cho T tiền và tài sản có giá trị.

Chiều 13/9, Duy hẹn chị T đến cầu Phủ Lỗ (huyện Sóc Sơn) để gặp mặt. Sau cuộc trò chuyện thân mật, giữa hai người nảy sinh tình ý với nhau.

Trước khi về nhà, cô gái đã giao chiếc ví bên trong có 200 nghìn đồng và giấy tờ xe máy cho Duy để làm tin, hôm sau gặp Duy sẽ trả lại.

Thấy “cá đã cắn câu”, Duy lại vẽ ra kịch bản gạ gẫm cô gái khi nào gặp thì đưa cho Duy mẫu của một đồ trang sức có giá trị để Duy mua tặng. Tin lời chàng trai, chị T đã mượn của mẹ đẻ 1 chiếc lắc bằng vàng ta (loại 5 chỉ) mang theo để đưa cho Duy làm mẫu.

Sáng ngày 22/9, Duy tiếp tục đưa bạn gái đi chơi, do trời mưa, cả hai thống nhất vào nhà nghỉ để “tâm sự”. Khi thuê phòng nhà nghỉ, Duy bảo chị T lên phòng đợi và cầm túi xách của người yêu bên trong có lắc vàng đi đặt làm theo mẫu.

Tại đây, Duy mở cốp xe của chị T để lục soát tài sản, nhưng không còn tài sản bên trong. Duy mở túi xách chị T lấy lắc vàng,  điện thoại iPhone, Chứng minh nhân dân của chị T cất vào cốp xe của Duy. Sau đó Duy lên phòng chủ động đòi hỏi quan hệ tình dục.

Sau khi đã thỏa mãn, Duy bảo chị T cùng ra chợ Sóc Sơn mua thức ăn để về nhà nấu ăn. Trong lúc đông người, Duy đã tắt điện thoại và bỏ chạy. Số tài sản chiếm được của cô gái, Duy đem bán được hơn 16 triệu đồng.

Sau khi tiêu hết số tiền trên, thấy chị T dễ lừa, Duy tiếp tục dùng số điện thoại khác gọi điện cho chị T, đe dọa tung clip cảnh ân ái và yêu cầu chị T phải đưa cho Duy 30 triệu đồng.

Để vạch mặt gã người tình tráo trở, ngày 26/9, chị T cùng gia đình đã gửi đơn tố cáo hành vi của Duy đến Công an huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Tiến hành điều tra, công an đã đã bắt đối tượng Lưu Văn Duy. Bước đầu, Duy đã thừa nhận hành vi phạm tội. Công an đã thu hồi được các tang vật đối tượng Duy đem bán.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại