Quay về trường cũ hòa giải mâu thuẫn bị đanh chấn thương sọ não

Ngọc Sơn |

Ngày 28/4 Công an Thành phố Biên Hòa- Đồng Nai đã tiến hành lấy lời khai của những người liên quan để điều tra vụ việc nhóm học sinh trường THCS Thống Nhất – TP Biên Hòa đánh một học sinh cũ của trường chấn thương sọ não đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo đó, bước đầu cơ quan Công an đã triệu tập 8 học sinh trường THCS Thống Nhất để lấy lời khai điều trạ vụ việc.

Qua điều tra ban đầu, vào sáng ngày 27/4 anh Lê Hoàng Thắng 18 tuổi ngụ phường Bửu Hòa TP Biên Hòa là học sinh cũ của trường THCS Thống Nhất vào trường để hòa giải chuyện mâu thuẫn với một một người em họ có tên Trần Phúc Thọ lớp 9/5.

Quá trình hòa giải đã xảy ra mâu thuẫn với một nhóm khoảng 15  học sinh lớp 9 của trường này. Sau khi cãi cọ qua lại, nhóm học sinh này đã lao vào đánh Lê Hoàng Thắng khiến Thắng dập sọ não và phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi được các bác sĩ mổ và phẫu thuật, đến chiều 28/4 Thắng vẫn trong tình trạng hôn mê.

Thầy Nguyễn Huy Nguyên, hiệu trưởng trường THCS Thống Nhất cho biết, nhà trường đã kịp thời thăm hỏi Thắng và động viên gia đình nạn nhân từ khi bị đánh và nhập viện vì Thắng cũng từng là học sinh cũ của nhà trường.

Về nguyên nhân Thắng bị đánh, nhà trường chưa rõ và đang phối hợp với Công an để điều tra.

Cũng theo thầy Nguyên thì sau khi có giám định thương tật của Thắng cũng như có kết luận của Cơ quan điều tra nhà trường sẽ có hình thức kỷ luật đối với nhóm học sinh tham gia đánh Lê Hoàng Thắng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại