"Quan hệ" với người yêu nhí: Ăn cơm bụi rồi tiếp "hiệp 2"

"Mây mưa" với bạn gái nhí nhưng Thạch chỉ "dính" một tội duy nhất là giao cấu với trẻ em. Còn việc tung clip sex lên mạng không được kết thành tội.

"Quan hệ" với người yêu nhí: Ăn cơm bụi rồi tiếp "hiệp 2"
Clip sex của anh trai làng và nữ sinh được tung lên mạng (Ảnh minh họa)

Chạy đi mua cơm bụi ăn “lấy sức làm tiếp hiệp hai”

Từ cuối tháng 1/2013, cư dân mạng được “thưởng thức” một đoạn phim tươi mát trên mạng. Điều khiến các đối tượng nghiện “phim đen” tò mò thích thú là một trong hai “diễn viên chính” trong đoạn phim là một thiếu nữ có khuôn mặt còn non choẹt, khi vào nhà nghỉ còn khoác đồng phục học sinh.

Đoạn clip sex lan truyền với tốc độ chóng mặt, nên xuất hiện không lâu thì tình cờ một số học sinh của một trường cấp 3 thuộc tỉnh Sóc Trăng nhận ra, râm ran bàn tán rằng “nữ diễn viên” chính là nữ sinh Nguyễn Thị Hằng, đang học lớp 10 trong trường này. Tin này lan nhanh khắp trường khiến Ban giám hiệu đã lập tức tổ chức xác minh thông tin, nhận ra điều mà các học sinh đồn đoán là sự thật. Nhà trường mời gia đình nữ sinh lên thông báo vụ việc ngay sau đó.

Gặng hỏi nữ sinh, cô bé xác nhận sự việc đúng là sự thật. Xấu hổ ê chề, gia đình cô bé quyết định làm đơn tố cáo thủ phạm đã dụ dỗ con gái mình đến cơ quan công an.

Trước những hình ảnh quá rõ ràng, khi được triệu tập, “nam diễn viên” ngay lập tức khai nhận hành vi của mình.

“Diễn viên nam” này là Trần Như Thạch, sinh năm 1993 trong một gia đình nông dân có 5 anh em, ngụ ấp 1, xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Học hết lớp 7, Thạch nghỉ học ở nhà giúp gia đình làm đồng ruộng.

Khoảng giữa năm 2012, anh trai làng quen biết bé gái học sinh lớp 10 ở tỉnh Sóc Trăng giáp ranh rồi nảy sinh tình cảm nam nữ.

Sáng một ngày cuối tháng 8/2012, Thạch điện thoại tỉ tê nói chuyện điện thoại với Hằng một hồi rồi rủ đi chơi, được cô bé đồng ý. Thấy “cá đã cắn câu”, Thạch mừng như mở cờ trong bụng, mượn xe máy của cha chạy đến điểm hẹn rước “người đẹp”.

Đầu tiên, cô gái hỏi bạn chơi: “Đi chơi ở đâu?”. Thạch trả lời: “Đi nhà trọ”. Nữ sinh hỏi tiếp: “Đi nhà trọ làm gì?”. Anh trai làng ỡm ờ: “Vào nói chuyện chứ làm gì!”. Nữ sinh đồng ý, leo lên xe cho Thạch trở vào một nhà trọ bình dân thuộc ấp 6, xã Thuận Hưng.

Đã có sự tính toán từ trước nên khi vừa bước vào phòng, Thạch kêu cô bé ngồi trong phòng đợi, còn mình ra ngoài kêu hai chai nước ngọt hiệu Sting, thanh toán tiền phòng tổng cộng hết 80 ngàn đồng. Chắc chắn không còn ai quấy rầy, anh trai làng vào phòng trọ chốt cửa lại, cả hai cùng lên giường nằm ôm nhau xem vô tuyến nói chuyện yêu đương qua lại.

Thạch liến thoắng tán hươu tán vượn, vẽ ra một “chân trời mơ ước” tràn đầy hạnh phúc trong tương lai với cô nữ sinh tuổi trăng rằm. Và sau khi người yêu đã hoàn toàn bị chinh phục thì gã trai này đã tận dụng cơ hội đưa nữ sinh 15 tuổi “vào đời”.

Sau khi xong “hiệp một”, cả hai đi tắm nhưng vẫn chưa rời nhau. Đối tượng Thạch sau đó chạy ra chợ mua hai hộp cơm về cùng ăn. Nằm nghỉ ngơi một lát chờ “phục hồi”, đối tượng Thạch lại lột sạch toàn bộ y phục của cả hai. Lần này, Thạch nảy sinh ra một ý nghĩ là phải lưu lại những giây phút đáng nhớ làm kỷ niệm. Đối tượng lấy chiếc điện thoại hiệu Nokia C301 của mình, mở chế độ camera, đặt trên đầu giường quay lại toàn bộ diễn biến sự việc.

Níu giữ người yêu “nhí” bằng… clip sex

Một thời gian sau, gia đình nữ sinh nghe phong phanh chuyện yêu đương nam nữ của con gái nên ra sức khuyên bảo, ngăn cấm vì cô bé còn nhỏ, còn đi học. Hiểu được nỗi lo của cha mẹ, thiếu nữ nghe lời, cắt đứt chuyện yêu đương nam nữ. Thấy Thạch vẫn còn “bám dai như đỉa” níu kéo, cô gái đổi số điện thoại, tránh gặp mặt, quyết không nhận lời đi chơi với Thạch nữa.

Không cam chịu bị “cắt tình” đột ngột, anh trai làng tìm mọi cách đón đường gặp mặt, van xin “nối lại tình xưa” nhưng bị người yêu kiên quyết không chấp nhận. Không cam chịu, Thạch dùng “chiêu bẩn” tung đoạn video cảnh nóng lên mạng và sự việc bị phát hiện.


	Hành vi tung clip sex lên mạng của trai làng làm nhục người khác không được kết thành tội. (Ảnh minh họa)

Hành vi tung clip sex lên mạng của trai làng làm nhục người khác không được kết thành tội. (Ảnh minh họa)

Sau khi củng cố chứng cứ, ngày 4/2/2013, cảnh sát ra quyết định khởi tố vụ án, bắt giam Thạch thời hạn 3 tháng để điều tra. Khám xét tại nhà đối tượng, cảnh sát thu giữ một điện thoại Nokia trong đó có chiếc thẻ nhớ 2GB, lưu giữ những hình ảnh ân ái của Thạch và cô bé.

Cơ quan cảnh sát đã trưng cầu giám định để xác định nội dung đoạn video clip sex này có phải văn hóa đồi trụy hay không. Kết quả, Sở văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang đã có kết luận video với thời gian dài hơn 7 phút này “không phải là văn hóa phẩm đồi trụy”. Với kết quả giám định nêu trên, cảnh sát không có đủ căn cứ để khởi tố đối tượng về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy  theo Điều 235 BLHS.

Trả lời câu hỏi của cán bộ điều tra về động cơ, mục đích phát tán cảnh quan hệ tình dục với bé gái lên mạng, bị can nói rằng để “níu kéo tình yêu”. Anh trai làng giải thích: “Tôi tính khi mọi người biết chuyện, Hằng sẽ xấu hổ, bị mọi người cười, không ai dám yêu nữa, lúc đó Hằng sẽ phải quay lại yêu tôi”.

Lọt tội làm nhục người khác

Hành vi nhiều lần giao cấu với người chưa đủ 16 tuổi, sau đó còn tung lên mạng internet là nguy hiểm cho xã hội , làm ảnh hường đến sức khỏe, tinh thần và danh dự, nhân phẩm và sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của trẻ em gái được pháp luật bảo vệ.

Vì vậy, ngày 20/5/2013 vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Mỹ đã có cáo trạng truy tố đối tượng Trần Như Thạch về tội giao cấu với trẻ em theo Điểm a Khoản 2 Điều 115 Bộ luật Hình sự, với tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là “phạm tội nhiều lần”, có khung hình phạt lên tới 10 năm tù.

Tuy nhiên, xung quanh vụ án này hiện nay còn một quan điểm khác. Thạch còn phạm thêm một tội ngoài tội giao cấu với trẻ em, là Tội làm nhục người khác theo Điều 121 BLHS.

Những người theo quan điểm này lập luận: Hành vi tung clip sex  ghi cảnh quan hệ tình dục giữa Thạch và bé gái lên mạng, cho dù với bất kỳ động cơ, mục đích gì, cũng đã xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự của cô bé. Đã có rất nhiều người, trong đó có các thầy cô giáo và bạn học của Hằng được xem, hoặc được nghe nói lại sự việc này, nên chắc chắn làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự, nhân phẩm và uy tín của nạn nhân.

Mặt khác, quá trình điều tra cũng cho thấy thủ phạm đã nhận thức rất rõ khi tung đoạn clip lên mạng, sẽ có ảnh hưởng rất xấu với cô bé nhưng vẫn cố ý làm. Vì vậy hành vi của Thạch đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm làm nhục người khác.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại