Phẫn nộ: Cầm dao chém tử vong chị vợ, cháu bé rơi khỏi tay mẹ

Ngọc Tú |

Đến nhà chị vợ để xin số điện thoại của vợ mình nhưng không được, Tuấn liền cầm dao chém nhiều nhát khiến chị Vân tử vong, cháu bé 6 tháng tuổi rơi xuống đất.

Chiều tối 3/1/2015, tin từ UBND xã Hoa Sơn (Anh Sơn, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra 1 vụ án mạng kinh hoàng khiến 1 phụ nữ tử vong và 1 cháu nhỏ 6 tháng tuổi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h chiều 3/1, nạn nhân được xác định là chị Đặng Thị Vân (trú xóm 3, xã Hoa Sơn).

Thông tin ban đầu cho hay, vào thời gian trên, đối tượng tên Tuấn lên nhà chị Vân (chị gái vợ Tuấn) để hỏi xin số điện thoại vợ mình. Lúc này, chị Vân đang bế đứa con 6 tháng tuổi đứng trước nhà thấy Tuấn nên vừa bước đi vừa trả lời không biết.

Nghĩ rằng chị Vân coi thường và không cho mình số, Tuấn liền rút con dao mác đã thủ sẵn trong người ra để dọa chém. Thấy vậy, chị Vân liền bế con chạy ra ngoài đường kêu cứu.

Tuy nhiên, vừa chạy được 1 quãng, Tuấn đuổi kịp và vung dao chém khiến chị Vân gục xuống đường. Đứa con 6 tháng tuổi trên tay chị Vân rơi xuống đường cũng bị Tuấn lao tới chém vào trán khiến đứa trẻ trọng thương.

Phát hiện sự việc trên, người dân chạy tới can ngăn và đưa chị Vân cùng cháu bé đi cấp cứu nhưng chị Vân đã tử vong ngay sau đó. Riêng cháu bé 6 tháng tuổi vẫn đang được cấp cứu tại BVĐK huyện Anh Sơn trong tình trạng nguy kịch.

Theo người dân địa phương cho hay, trước đây Tuấn có vợ tên là K. (em gái chị Vân). Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng khúc mắc, Tuấn lại hay đánh đập vợ nên 2 người đã ly thân được 2 năm nay.

Sau khi ly thân, Tuấn sang nước Lào đi làm, còn chị K. lên Sơn La đi làm. Mới đây, Tuấn trở về quê để chơi. Khi lên nhà chị gái vợ xin số vợ mình để liên lạc nhưng bị từ chối nên đã xảy ra vụ án mạng đau lòng trên.

Trao đổi với báo chí chiều cùng ngày, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng công an huyện Anh Sơn, cho biết, sau khi gây án, đối tượng Tuấn đã bị bắt. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại