Phá “kho chứa” của đối tượng cầm súng cướp xe máy SH

Nam Phong |

Từ tin báo của người dân địa phương, lực lượng công an đã đột nhập, phát hiện “kho chứa” xe máy trộm cắp được của tên cướp từng sử dụng súng cướp xe máy SH ở Huế.

Ngày 10/8, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã tiến hành khám xét, thu giữ 7 chiếc xe máy “xịn” như: SH, Air Blade, Exciter… tại một căn nhà ở xã Điện Thắng Nam (Điện Bàn).

Đây là số tang vật do Nguyễn Văn Nghĩa (ngụ huyện Đắc Hà, Kon tum), hung thủ gây ra vụ cướp xe máy SH táo tợn ở Thừa Thiên – Huế (ngày 6/8) và Trần Công Tây (ngụ Điện Thắng Nam, Điện Bàn, Quảng Nam) trộm cắp được đem về đây cất giấu.

Theo công an thị xã Điện Bàn, Nghĩa và Tây thuê căn nhà này từ một người chủ ở Đà Nẵng nói là để nuôi dế, bán cho các nhà hàng. Tuy nhiên, người dân trong vùng phát hiện chủ nhân căn nhà này rất “bí ẩn” thường thoắt ẩn, thoát hiện, ít khi có mặt tại địa phương.

Mỗi lần Tây hoặc Nghĩa xuất hiện thì lại đi một loại “xe sang” khác nhau. Một người dân trong vùng cho biết, Tây và Nghĩa nhiều lần gạ gẫm anh này mua lại Exciter hoặc SH với giá rất rẻ.

Tuy nhiên, do lo sợ hai chiếc xe trên là đồ ăn cắp nên không ai mua. Ngoài ra, ngôi nhà Tây thuê cũng được bao bọc kín mít, không thể nhìn thấu bên trong.

Nghi ngờ các đối tượng này đang làm ăn phi pháp nên ngày 7/8, Công an thị xã Điện Bàn triệu tập Tây lên làm việc. Ban đầu, đối tượng quanh co, chỉ thừa nhận là đang nuôi dế nên phải bịt kín, không cho ai vào trong.

Nhưng sau gần ba giờ đấu tranh, Tây mới cúi đầu thừa nhận là “đồng nghiệp” của Nguyễn Văn Nghĩa – đối tượng đang bị công an Thừa Thiên – Huế tập trung vây bắt vì tội dùng súng cướp xe SH ở thị xã Hương Thủy chiều ngày 6/8.

Theo Tây khai nhận, qua mạng xã hội có quen biết với Nghĩa nên cả hai bàn bạc với nhau đi trộm cắp xe máy về cất giấu tại “kho hàng” ở Điện Thắng Nam. Ngày 6/8, Tây nhận được điện thoại của Nghĩa ra Huế đưa một chiếc xe SH do đối tượng này trộm được về Quảng Nam.

Trên đường đưa xe về “kho”, khi ngang qua chợ Thần Phù (thị xã Hương Thủy), Nghĩa phát hiện chiếc xe SH của anh Lê Bình (trú phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy) dựng bên đường nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Nghĩa nói Tây cứ tiếp tục chạy xe vào, còn đối tượng nhảy xuống cạy khóa lấy trộm chiếc xe SH. Lúc này anh Bình phát hiện nên hô hoán và cùng mọi người truy đuổi. Nghĩa liền rút khẩu súng giấu trong người bắn trả nhưng không trúng ai.

Khi chạy trốn về đến Phú Lộc thì Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế nhận tin, đã huy động hàng trăm chiến sĩ công an, chó nghiệp vụ truy bắt.

Một chiếc xe SH do Nghĩa và Tây trộm được bị Công an Điện Bàn thu giữ từ “kho”
Một chiếc xe SH do Nghĩa và Tây trộm được bị Công an Điện Bàn thu giữ từ “kho”

Đến ngày 7/8, sau gần 30 giờ lẩn trốn, Nghĩa bị bắt tại Đá Bạc (Phú Lộc). Được biết, Nghĩa đang có ba lệnh truy nã về tội: “Hiếp dâm trẻ em”, “cố ý gây thương tích” và “trộm cắp tài sản”.

Bước đầu, các đối tượng này khai nhận đã gây ra 15 vụ trộm cắp trên khắp các tỉnh thành từ: Quảng Ngãi, Đà Nẵng đến Huế, Quảng Trị…

Số xe máy trộm được, Nghĩa và Tây làm giả giấy tờ và biển số rồi tìm mối bán lại. Trong số 7 chiếc xe máy thu giữ tại “kho” ở Điện Thắng Nam thì có một số chiếc đã được các đối tượng này làm giả biển số và giấy tờ, chờ mang đi bán.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên – Huế) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nghĩa và Trần Công Tây về hành vi trộm cắp tài sản.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại