Phá két sắt trộm tài sản giữa ban ngày

Cao Nguyên |

(Soha.vn) - Quá trình theo dõi các gia chủ đi vắng các đối tượng đã bố trí sẵn và đột nhập vào bên trong rồi dùng xà cầy (ngắn hơn xà beng) phá két sắt trộm tài sản.

Liên quan đến vụ án trộm phá hàng loạt két sắt cũng như trộm xe máy ở các tỉnh phía Bắc. Ngày 19/12, công an quận Tây Hồ cho biết đã bắt giữ 3 người liên quan đến vụ án là Tô Văn Đạt (25 tuổi, 2 tiền án), Nguyễn Văn Minh (26 tuổi, một tiền án) và Phạm Văn Lâm (22 tuổi, cùng ở huyện Tiền Hải, Thái Bình).

Theo cơ quan công an, chiều 15/8, số thanh niên này đột nhập vào tầng một nhà chị Đoàn Thị Phương (39 tuổi ở phường Xuân La, quận Tây Hồ) dùng xà cầy để phá két sắt. Chúng lấy đi hơn 2 lượng vàng, 70 triệu đồng cùng một số giấy tờ quan trọng. Sau khi gây án, cả 3 lẩn trốn đến một số tỉnh thành phía Bắc rồi tiếp tục gây án.

Ngày 1/12, Công an quận Tây Hồ phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Hải Phòng bắt giữ kẻ chủ mưu vụ án là Tô Văn Đạt khi đối tượng đang lẩn trốn ở huyện An Dương (Hải Phòng). Trước đó, trong 2 tháng (9 và 10), đồng bọn của Đạt là Lâm và Minh đã sa lưới.

Đối tượng Lâm tại cơ quan công an
Đối tượng Lâm tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, Đạt khai nhận đã gây ra 7 vụ két sắt trong đó có 1 vụ trộm két sắt ở Xuân La và 7 vụ trộm xe máy (tập trung ở quận Tây Hồ, huyện Từ Liêm, quận Cầu Giấy, Thanh Xuân). Tổng trị giá tài sản khoảng 500 triệu đồng.

Được biết, trong quá trình theo dõi các gia chủ đi vắng chúng đã bố trí sẵn và đột nhập vào bên trong rồi dùng xà cầy (ngắn hơn xà beng) phá két sắt. Ngoài việc hành sự vào buổi tối, nếu ban ngày có cơ hội các đối tượng cũng sẵn sàng đi gây án…

Hiện Công an quận Tây Hồ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi trộm cắp tài sản và đang phối hợp với lực lượng chức năng liên quan các tỉnh liên quan để điều tra, mở rộng và truy bắt các đối tượng liên quan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại