Phá đường dây ma túy lớn từ TQ vào Việt Nam

TUYẾT KHUÊ |

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) - Công an TP.HCM vừa phối hợp Cục C47 Bộ Công an triệt phá đường dây mua bán ma túy tổng hợp quy mô lớn từ Trung Quốc về TP.HCM.

Qua đó, thu giữ hơn 4 kg ma túy đá, một khẩu súng K59, hơn 600 triệu đồng, một xe ô tô…

Từ thông tin do người dân cung cấp, PC47 nắm được có một đối tượng mua bán ma túy mới nổi lên ở khu vực đường Nguyễn Hiến Lê (phường 13, quận Tân Bình). Qua xác minh, đó là Nguyễn Thế Mạnh (39 tuổi, ngụ quận Tân Bình). Lần theo các mối quan hệ của Mạnh, trinh sát phát hiện Mạnh mua ma túy của Lê Đức Thích và Nguyễn Xuân Đạt (cùng ngụ quận Bình Thạnh). Tuy nhiên, hai người này chưa phải là “đại lý cao cấp” mà “ông trùm” chính là do Vũ Xuân Nhật (36 tuổi, quê Hải Dương, tạm trú quận Bình Thạnh). Nhật mua ma túy từ các tỉnh phía Bắc, vận chuyển vào TP.HCM bằng xe khách, cung cấp cho Thích và Đạt tiêu thụ.

Vũ Xuân Nhật. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)
Vũ Xuân Nhật. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Nhận định đường dây ma túy đá này có quy mô xuyên quốc gia nên Phòng PC47 đã xác lập chuyên án đấu tranh. Cuối tháng 10-2014, ban chuyên án nhận được thông tin Nhật đem theo một lượng lớn ma túy từ Hải Phòng vào TP.HCM nên quyết định cất lưới. Khoảng 19 giờ tối 28-10, một tổ trinh sát đã bắt Thích và Đạt thu giữ hơn 1.000 viên nén màu hồng, 11 viên màu xanh ma túy tổng hợp, 55 triệu đồng… PC47 cũng xác định Đạt sử dụng CMND giả, còn tên thật của Đạt chính là Hà Ngọc Oanh. Cùng thời điểm này, một mũi trinh sát khác đã bắt giữ Nguyễn Thế Mạnh, thu giữ trong người Mạnh 100 g ma túy tổng hợp.

Ngày 29-10, PC47 phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh bắt Vũ Xuân Nhật cùng hơn 232 g ma túy tổng hợp. Khi khám xét nơi ở của Nhật và các đối tượng khác trong đường dây, ban chuyên án thu thêm hơn 3,6 kg ma túy tổng hợp. Nhật khai nhận mua ma túy từ Trung Quốc từ một người tên Thúy (không rõ lai lịch). Sau hai lần vận chuyển trót lọt, cuối tháng 10-2014, Nhật mua của Thúy hơn 3 kg ma túy và hơn 1.000 viên thuốc lắc, rồi bán cho Thích với giá hơn 1,5 tỉ đồng. Thích bán lại cho Mạnh nhưng Mạnh chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại