PCT tỉnh Bắc Giang nói về vụ trở về sau 10 năm: Tôi rất đau lòng!

Tuấn Nam |

(Soha.vn) - Ông Linh chia sẻ: “Đó là việc rất đáng tiếc, rất đau lòng. Việc xảy ra, không ai muốn cả, tôi không đánh giá gì về việc này”.

>> Toàn cảnh vụ ông Nguyễn Thanh Chấn bị xử oan ÁN OAN 10 NĂM

Về vụ án liên quan đến ông Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961, ở Việt Yên, Bắc Giang) chiều 7/11, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Linh – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang cho hay: “Với trách nhiệm của UBND tỉnh, tôi xin chia sẻ với gia đình anh Chấn. Tôi rất đau lòng".

“Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ giao cho UBND huyện Việt Yên đến động viên gia đình, xem xét hoàn cảnh gia đình.

Nếu gia đình ông Chấn nghèo thì phải thực hiện đúng chính sách. Được biết, đây còn là gia đình liệt sỹ vì vậy sẽ tạo điều kiện để gia đình ông Chấn ổn định tình cảm, sản xuất. Tỉnh đón nhận công dân thì tạo điều kiện giúp đỡ để công dân đỡ thiệt thòi. Hiện chúng tôi đang chờ báo cáo từ các cơ quan tố tụng sang”, ông Linh nói.


	ông Nguyễn Văn Linh – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang.

Ông Nguyễn Văn Linh – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang.

Khi được hỏi về việc đã bao giờ nhận được đơn kêu oan của gia đình ông Chấn, ông Linh cho hay: “Chưa bao giờ nghe báo cáo”.

Nói về vụ án, ông Linh chia sẻ: “Đó là việc rất đáng tiếc, rất đau lòng. Việc xảy ra, không ai muốn cả, tôi không đánh giá gì về việc này”.

Trước đó, trong một cuộc trao đổi với báo chí, bà Bùi Thị Ngân – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang cho biết: Lãnh đạo VKSND tỉnh Bắc Giang đang tiến hành cho kiểm tra những người có liên quan đến sai phạm trong việc truy tố ông Nguyễn Thanh Chấn sang cơ quan toà án. Những người có liên quan bị ông Chấn cho rằng đã ép ký trong quá trình điều tra phải có báo cáo về vụ việc.

Vị Phó Viện trưởng VKSND này cũng cho biết những người liên quan đến vụ án thời điểm đó là phòng kiểm sát điều tra và bà Ngân cũng làm việc ở phòng này nhưng không phải là cán bộ thụ lý trực tiếp vụ việc ông Chấn.

Bà Ngân khẳng định: “Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước chắc chắn Viện sẽ chấp hành nghiêm túc. Hiện chúng tôi đang cho tiến hành kiểm tra tất cả những người liên quan, kiểm tra lại các hồ sơ xem có sai phạm ở mức độ nào để báo cáo lên VKSND Tối cao quyết định hướng xử lý”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại