Ông trùm mafia bị đối thủ bắn chết bên bờ biển

trangnguyen |

Ông trùm mafia, Marino bị bắn chết tại khu du lịch trên bờ biển Địa Trung Hải vào thứ Năm vừa qua.

Gaetano Marino, 48 tuổi với biệt danh là “Tay gỗ”, sau khi ông bị mất cả hai tay trong một vụ nổ bom vào những năm 1990.

Marino đứng đầu băng đảng Scissionisti, đã gây ra cuộc chiến tranh lãnh địa đẫm máu trên các đường phố của Naples (Ý ) nhiều năm qua với băng đảng Di Lauro – một đối thủ, để nắm quyền kiểm soát buôn bán ma túy.

Marino đã bị dụ dỗ ra ngoài bởi một cuộc gọi trên điện thoại di động của mình khi ông đang trong một câu lạc bộ ở bãi biển và bị bắn chết trên đường đi bộ về khách sạn.

Marino bị trúng ít nhất bốn viên đạn vào đầu, từ một khẩu súng lục bán tự động 9mm, bởi hai tay súng lái chiếc xe Fiat Punto màu trắng, nạn nhân chết ngay tại chỗ, trên người chỉ mặc một chiếc quần bơi.

ong-trum-mafia-bi-doi-thu-ban-chet-ben-bo-bien
Trùm mafia Gaetano Marino

Cảnh sát đã thành lập các chốt trên các tuyến đường dẫn ra khỏi khu nghỉ mát, để bắt hai hung thủ, nhưng chúng đã trốn thoát.

Cảnh sát nghi ngờ đó là hai thành viên của băng đảng mafia Camorra, một đối thủ của Marino, có trụ sở trong và xung quanh Naples. Camorra đã không ngần ngại ám sát đối thủ hay kẻ phản bội ở những nơi công cộng.

Đó là vụ giết hại ông trùm mafia công khai thứ hai trong chưa đầy một tháng. Trong tháng Bảy, một trùm Camorra, Modestino Pellino, đã bị bắn chết ở thị trấn giữa Rome và Naples.

Một người khác bị thương trong vụ nổ súng. Vụ việc gây hoảng loạn cho dân cư và du khách dọc theo bãi biển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại