Nữ sinh lớp 7 tố cáo bị 5 thanh niên thay nhau hãm hiếp

Ngọc Tú |

Đang ở trong lều trọ học của mình, L. bất ngờ bị 5 thanh niên lạ mắt đến chọc ghẹo, tán tỉnh rồi bắt lên khu vực núi gần đó để thay nhau hãm hiếp.

Ngày 17/4, công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này vẫn đang ráo riết truy tìm 3 nghi can trong nghi án 1 vụ hiếp dâm tập thể xảy ra vào ngày 22/3 tại địa bàn xã Na Ngoi.

"Hiện tại, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, gửi mẫu đi xét nghiệm. Cảnh sát cũng đang ráo riết truy bắt 3 nghi can bỏ trốn để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án này", đại tá Nguyễn Văn Đề - Trưởng công an huyện Kỳ Sơn cho biết.

Theo trình báo của nạn nhân Vừ Y L. (13 tuổi, học sinh lớp 7 một trường THCS dân tộc nội trú trên địa bàn), trước đó vào tối 22/3, có 5 thanh niên lạ mặt sau khi đi đám cưới về đã vào lều trọ học của L. để chọc ghẹo, tán tỉnh.

Nữ sinh L. tố cáo bị 5 thanh niên thay nhau dở trọ đồi bại trong đêm.

Nữ sinh L. tố cáo bị 5 thanh niên thay nhau giở trọ đồi bại trong đêm.

Sau những câu bông đùa, một trong số thanh niên trên nói muốn bắt L. về làm vợ. Quá sợ hãi, L. đã thẳng thừng từ chối. Tuy nhiên, một lúc sau, nhóm người này lừa cô nữ sinh ra khỏi lều rồi bắt lên xe máy đưa đến bãi đất ở núi gần đó để thay nhau giở trò đồi bại.

Nghe tiếng kêu cứu của L., một nhóm học sinh trọ gần đó đã chạy đến. Tuy nhiên, lúc này, nhóm thanh niên trên đã nhanh chân bỏ chạy. Vì quá hoảng sợ, ngay trong đêm, L. nhờ người gọi điện cho bố mẹ đến đón về và đi trình báo cơ quan công an.

Được biết, L là con thứ 3 trong gia đình có 6 người anh chị em. Do nhà cách trường 7 km nên cô được bố mẹ dựng một căn lều nhỏ để ở bán trú gần trường học.

Sau khi sự việc xảy ra, L. vì quá hoảng sợ nên đã phải nghỉ học gần một tuần. Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, L. lại la hét, khóc nức nở.

Nhờ sự động viên của nhà trường, bạn bè, nữ sinh này sau đó đã đi học trở lại. Tuy nhiên, hàng ngày phải có người đưa đi đón về.

Khu vực vực núi rậm nơi L. bị 5 thanh niên dở trò đồi bại.

Khu vực vực núi rậm nơi L. bị 5 thanh niên giở trò đồi bại.

Theo các giáo viên tại trường L. đang theo học thì L. là 1 học sinh ngoan ngoãn, học giỏi và ham học. Năm nào nữ sinh này cũng được tặng giấy khen.

Về phía cơ quan công an, sau khi nhận được đơn thư trình báo, các điều tra viên đã lập tức vào cuộc làm rõ và xác định được nhóm 5 thanh niên trên là người trú ở xã Na Ngoi và đã có vợ con.

Sau nhiều ngày điều tra, cơ quan công an đã làm rõ và triệu tập đối tượng Xồng Bá Ca lên để lấy lời khai. Ít ngày sau đó, đối tượng Xồng Bá Cỏ đã tự đến công an địa phương đầu thú. Riêng 3 đối tượng còn lại đang bỏ trốn khỏi địa phương.

Tại cơ quan điều tra, Ca và Cỏ khai nhận không hãm hiếp nạn nhân mà chỉ đi cùng một nhóm bạn. Tuy nhiên, do trời tối nên 2 người không biết được ai đã làm chuyện đồi bại trên với nạn nhân.

Hiện 2 thanh niên này đang được cho tại ngoại nhưng bị cấm rời khỏi địa phương để chờ kết quả xét nghiệm. Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ và truy bắt 3 đối tượng còn lại trong vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại