"Nữ quái" bị bắt vì ăn trộm quên tháo chíp ở quần

Thế Long |

Là đối tượng mê cờ bạc, Hằng vào các cửa hàng thời trang tìm cách phá chíp gắn ở quần áo rồi lấy trộm mang bán.

Ngày 27/5, Công an phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết đã bắt quả tang Nguyễn Thúy Hằng (SN 1975, Hoàng Mai, Hà Nội) có hành vi trộm cắp.

Hằng bị bắt khi đang lấy trộm quần áo tại siêu thị M, địa chỉ nằm trên địa bàn phường Điện Biên.

Theo tài liệu điều tra, Hằng từng có 2 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, Hằng từng có 2 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Hằng khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên đã vào siêu thị M để trộm đồ. Hằng vờ mua hàng rồi lấy con dao mang theo phá chíp từ gắn trên quần áo để tránh hàng rào an ninh phát hiện.

Hằng còn mặc một chiếc áo chống nắng rộng để khi lấy trộm được hàng sẽ nhét vào người, tránh bảo vệ phát hiện. Trong lần trộm cắp trên, đối tượng bị bắt do sơ ý để quên một chiếc chíp gắn ở cạp chiếc quần lấy trộm nên bị máy an ninh báo hiệu.

Đúng lúc này một tổ công tác của công an phường Điện Biên đang làm nhiệm vụ phát hiện và bắt giữ.

Tang vật vụ việc
Tang vật vụ việc

Cơ quan điều tra còn làm rõ, trước khi bị bắt khoảng 1 giờ, Hằng đã vào một cửa hàng quần áo khác, giả vờ mua hàng. Lợi dụng chủ cửa hàng sơ hở, “nữ quái” này trộm 1 chiếc máy tính bảng và 1 chiếc điện thoại rồi bỏ trốn.

Vụ việc đang được Công an quận Ba Đình đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại