Nữ giáo viên, cán bộ xã vào tù vì đánh bạc

Duy Chiến |

Đến dự lễ cúng ma sau ba ngày đưa tang người xấu số; ông Hoán - cán bộ xã và cô giáo Quỳnh cùng 5 người khác tổ chức đánh bạc với hình thức chơi hạt ngô.

Đang say sưa sát phạt nhau, bị công an địa phương bắt quả tang.

Chiều 18/11, TAND tỉnh Lạng Sơn xét xử vụ án “đánh bạc” đối với Hoàng Văn Hoán (SN 1983, đã bị khai trừ Đảng, nguyên công chức xã Phú Mỹ, huyện Văn Quan, Lạng Sơn), Nông Thị Quỳnh (SN 1972, nguyên giáo viên trường THCS xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn), Đàm Văn Hiến (SN 1974, trú tại huyện Văn Lãng), Đàm Văn Thương (SN 1987, trú huyện Văn Lãng), Hoàng Hữu An (SN 1967, huyện Văn Lãng), Âu Thị Xuân (SN 1982, huyện Văn Lãng) và Lý Văn Đài (SN 1977, trú tại huyện Lộc Bình, Lạng Sơn).

Bị cáo Hoán (cựu cán bộ xã), Quỳnh (nguyên giáo viên) ân hận trước tòa

Bị cáo Hoán (cựu cán bộ xã), Quỳnh (nguyên giáo viên) ân hận trước tòa

Theo cáo trạng, ngày 17/1/2015, các đối tượng trên đến gia đình ông Lý Văn Quảng trú tại thôn Cao Tiến, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng để dự lễ cúng ma sau 3 ngày đưa tang người xấu số; trong lúc rảnh rỗi rủ nhau đánh bạc với hình thức chơi hạt ngô.

Lực lượng công an huyện Văn Lãng bắt quả tang trên chiếu bạc tổng số tiền 23 triệu; khám xét và thu thêm trên người các đối tượng trên 16 triệu đồng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt 3 tháng tù giam đối với các bị cáo: Hoán, Quỳnh, Thương, An, Xuân; xử phạt 6 tháng tù cho hưởng án treo đối với bị cáo Đài và Hiến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại