Nữ CSGT Thủ đô "rực sáng" trong trang phục áo mưa mới

Thế Long - Trang Anh |

Việc trang bị thí điểm áo mưa phản quang cho CSGT trên địa bàn Hà Nội nhằm phục vụ tốt hơn cho cán bộ chiến sĩ khi làm việc dưới trời mưa và ban đêm.

Công an TP.Hà Nội vừa tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch 141. Bên cạnh việc "trưng bày" kho vũ khí đã thu được trong 3 năm, Công an Hà Nội cũng đã ra mắt trang phục áo mưa phản quang mới được trang bị cho lực lượng CSGT.

Theo Đại tá Đào Vịnh Thắng – trưởng phòng CSGT công an Hà Nội, hiện nay, lực lượng CSGT đang sử dụng loại áo mưa bằng chất liệu nhựa trong suốt, không đảm bảo an toàn. Cán bộ, chiến sĩ vẫn bị nước mưa ngấm khi sử dụng trong thời gian dài. Vì vậy ban giám đốc công an thành phố đã đồng ý để phòng CSGT trang bị trang phục áo mưa mới bằng chất liệu polime có phản quang và chống thấm.

Việc triển khai áo mưa mới nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác của lực lượng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội, đặc biệt là công tác tuần tra, kiểm soát, chỉ huy điều khiển giao thông, đồng thời xây dựng lực lượng CSGT Công an Hà Nội từng bước chính quy, hiện đại, đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới.

Cùng ngắm những hình ảnh về trang phục áo mưa mới của các chiến sĩ CSGT Thủ đô:

Trước đó, trong khi làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT Hà Nội sử dụng loại áo mưa bằng chất liệu nhựa tổng hợp, trong suốt, mỏng, kiểu dáng chưa phù hợp, dễ bị ngấm nước, không đảm bảo sức khỏe cho CBCS cũng như độ bền trong quá trình sử dụng.

Trước đó, trong khi làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT Hà Nội sử dụng loại áo mưa bằng chất liệu nhựa tổng hợp, trong suốt, mỏng, kiểu dáng chưa phù hợp, dễ bị ngấm nước, không đảm bảo sức khỏe cho CBCS cũng như độ bền trong quá trình sử dụng.

Áo mưa cũ của các chiến sĩ CSGT không thuận tiện khi làm việc vào ban đêm.

Áo mưa cũ của các chiến sĩ CSGT không thuận tiện khi làm việc vào ban đêm.

Mẫu áo mưa mới được nghiên cứu và sản xuất nhằm phù hợp với đặc thù nghề nghiệp của những chiến sỹ cảnh sát giao thông.

Mẫu áo mưa mới được nghiên cứu và sản xuất nhằm phù hợp với đặc thù nghề nghiệp của những chiến sỹ cảnh sát giao thông.

Áo mưa dài của các CSGT không có phản quang

Áo mưa dài của các CSGT trước đó

Áo mưa CSGT 2

Mẫu áo mưa có màu sắc khá bắt mắt với thiết kế gọn gàng

Áo mưa mới của các CSGT bắt sáng rất tốt trong đêm, đảm bảo an toàn cho những chiến sĩ làm nhiệm vụ.
Áo mưa mới của các CSGT bắt sáng rất tốt trong đêm, đảm bảo an toàn cho những chiến sĩ làm nhiệm vụ.
Áo mưa CSGT 4

Với trang phục mới này, các chiến sĩ cảnh sát giao thông sẽ giảm được nhiều rủi ro khi làm việc trong điều kiện trời tối.

Áo mưa CSGT 5

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao loại áo mưa mới được trang bị cho CSGT Hà Nội

Bộ trang phục mới khiến những nữ CSGT tươi tắn và khỏe khoắn hơn rất nhiều.

Bộ trang phục mới khiến những nữ CSGT tươi tắn và khỏe khoắn hơn rất nhiều.

Loại áo mưa được làm bằng chất liệu polyester màu vàng, có phủ lớp phản quang, đảm bảo thẩm mỹ cũng như độ bền.

Loại áo mưa được làm bằng chất liệu polyester màu vàng, có phủ lớp phản quang, đảm bảo thẩm mỹ cũng như độ bền.

Đây là loại áo mưa đạt tiêu chuẩn Châu âu, phù hợp với điều kiện thời tiết và môi trường của Việt Nam.

Đây là loại áo mưa đạt tiêu chuẩn Châu âu, phù hợp với điều kiện thời tiết và môi trường của Việt Nam.

Nữ cảnh sát CSGT rực rỡ hơn trong trang phục áo mưa mới

Nữ cảnh sát CSGT rực rỡ hơn trong trang phục áo mưa mới

Trong thời gian tới, mẫu áo mưa này sẽ được sử dụng thí điểm với các chiến sỹ giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Trong thời gian tới, mẫu áo mưa này sẽ được sử dụng thí điểm với các chiến sỹ giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại