Nổ súng bắn thủng lốp ô tô để bắt nhóm buôn ma túy

Ngọc Tú |

(Soha.vn) - Bị phát hiện, các đối tượng lái xe đâm vào lực lượng chức năng để trốn chạy khiến các cảnh sát buộc phải nổ súng bắn thủng lốp xe.

Chiều ngày 11/7, Đại tá Nguyễn Trường Thi - Trưởng phòng Phòng PCTPMT BĐBP Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Đồn BPCKQT Nậm Cắn (Nghệ An) và Công an huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào), đấu tranh bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 4 bánh heroin, 1 bánh cần sa khi chúng đang trên đường vận chuyển qua biên giới vào Việt Nam tiêu thụ.

Trước đó, vào ngày 7/7, tại địa bàn cụm bản Ba Ke, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào), lực lượng đánh án phát hiện 1 chiếc xe ô tô Vigo mang biển KS: RRI3914, (trên xe lúc này có 4 đối tượng) chạy hướng Xiêng Khoảng (Lào) về Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Việt Nam) với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Lập tức, lực lượng chức năng đã ra lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Bị yêu cầu kiểm tra, các đối tượng không những không dừng xe lại mà còn tiếp tục rồ ga, đâm thẳng vào lực lượng chức năng. Trước tình thế này, các chiến sĩ buộc phải nổ súng bắn thủng lốp của các đối tượng. Tuy nhiên, chúng vẫn liều lĩnh điều khiển xe chạy ra bìa rừng và bỏ xe lại trốn thoát vào rừng sâu.

Lực lượng đánh án nhanh chóng tổ chức truy đuổi và bắt được đối tượng Cha Dềnh Hạ (42 tuổi, quê quán bản Pù Quặc 2, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đồng thời tiến hành thu giữ chiếc xe ô tô của các đối tượng.

Đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng đánh án đã xác định và bắt giữ thêm 2 trong số 3 đối tượng bỏ trốn trước đó gồm: Xênh Hạ (32 tuổi); Dông Nu Hạ (36 tuổi). Cả 2 đối tượng đều có quê quán tại bản Pù Quặc 2, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Khi bị bắt, đối tượng Tu ma mãnh khi khai được người lạ thuê và mình chỉ mới 15 tuổi để trốn tránh trách nhiệm phạm tội.

Trước đó, ngày 28/6/2014 Phòng PCTPMT BĐBP Nghệ An phối hợp cơ quan chức năng triệt phá thành công đường dây ma túy lớn, thu giữ 10 bánh heroin cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Tiếp tục đầu tranh làm rõ, đến ngày 10/7 lực lượng chức năng đã thu giữ được 4 bánh heroin và 1 bánh cần sa mà chúng đã cất dấu khi chạy trốn ở trong rừng.

Được biết các đối tượng trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn này đã di cư sang Lào sinh sống từ năm 2012 đến nay.

Hiện tại lực lượng chức năng đang phối hợp để truy tìm các đối tượng bỏ trốn đồng thời hoàn chỉnh các thủ tục để bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) xử lý theo quy định.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại