Nhiều nữ sinh hoang mang vì bị tên biến thái sàm sỡ

Huy Nguyễn |

Từ tháng 12/ 2014, Long đã nhiều lần thực hiện hành vi sàm sỡ như dùng tay sờ vào "vùng kín", ngực của các nữ sinh.

Ngày 20/3, Công an xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết vừa qua công an xã đã phối hợp cùng trường THCS Phan Bội Châu bắt giữ 01 đối tượng có hành vi ép sát xe và giở trò sàm sỡ các học sinh nữ của trường.

Theo thông tin, chiều ngày 16/03/2015, 1 nữ sinh đi học về đến đoạn vắng gần trường thì bị nam thanh niên bịt mặt bằng khẩu trang y tế, đi xe máy, chạy đến ép sát vào lề đường, giở trò sàm sỡ. Lập tức, nữ sinh quay lại chốt bảo vệ báo vụ việc.

Nhận được thông báo từ học sinh nên các phụ huynh cùng người dân, bảo vệ trường đã mai phục để ập bắt tên biến thái.

Sau khi bắt giữ được tên biến thái, đại diện nhà trường cùng phụ huynh đã báo tin cho Công an xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nhận được tin công an xã đã đến trường học ghi nhận sự việc và mời đối tượng Võ Sơn Long (sn 1987, ngụ xã Bàu Cạn Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai) để làm việc.

Đoạn đường vắng mà đối tượng Long hay giở trò sàm sỡ các cô gái
Đoạn đường vắng mà đối tượng Long hay giở trò sàm sỡ các cô gái

Tại cơ quan công an, Long khai nhận mình là công nhân và đang sống ở gần trường THCS Phan Bội Châu nên thường xuyên ra giở trò trêu ghẹo nữ sinh.

Vào 13h  cùng ngày Long điều khiển xe máy đến khu vực gần cổng trường THCS Phan Bội Châu thuộc ấp Phước Lập, xã Mỹ Xuân, thì thấy nữ sinh đi xe đạp ngang qua. Long chạy xe máy áp sát, dùng tay sờ vào "vùng kín" em học sinh trên rồi bỏ chạy.

Ngoài ra đối tượng Long còn khai nhận từ khoảng tháng 12 năm 2014 cho đến khi bị bắt, Long đã nhiều lần thực hiện hành vi sàm sỡ như dùng tay sờ vào "vùng kín", ngực của các học sinh.

Khi biết tin Long bị bắt, một cô gái là nạn nhân của Long cũng đã đến cơ quan công an để trình báo đã bị đối tượng gửi cho một đĩa phim đồi trụy nên rất hoảng sợ.

Cô Trần Thị Lê Phương, hiệu trưởng trường THCS Phan Bội Châu nói: “Sự việc cũng diễn ra khá lâu rồi, may mắn mọi người đã cùng nhau mai phục để bắt được đối tượng này. Hiện tại chúng tôi cũng thấy an tâm và bớt lo lắng sau khi đối tượng sa lưới”.

Một trong số những người có mặt khống chế bắt giữ đối tượng Long kể lại: “Lúc bị bắt tên Long không chống cự mà ngoan ngoãn đi theo chúng tôi về trường. Long cũng bày tỏ ý xin chúng tôi tha cho Long nhưng hành vi của Long như vậy khó mà tha thứ”.

Theo đại diện cơ quan Công an xã Mỹ Xuân, sau khi điều tra, xem xét thì Long không bị giam giữ vì không đủ yếu tố để xử lý hình sự. Tuy nhiên, Long sẽ bị xử phạt hành chính vì hành động gây hoang mang cho người dân, làm ảnh hưởng đến an ninh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại