Nhân viên xe buýt rút dao đâm thanh tra soát vé

Tú Nguyễn |

(Soha.vn) - Phát hiện sai phạm trong quá trình bán vé của Phúc, 2 thanh tra soát vé tiến hành lập biên bản thì lập tức Phúc rút dao đâm bị thương.

Vào khoảng 8h15’ sáng nay (22/1), trên quốc lộ 1A đoạn qua ngã ba Nam Cấm huyện Nghi Lộc (Nghệ An), một nhân viên bán vé của Công ty thương mại và xây dựng Đông Bắc chi nhánh tại Nghệ An đã dùng hung khí gây thương tích cho một nhân viên kiểm tra lộ trình của chính công ty này.

Theo đó, khi tuyến xe buýt Đông Bắc số 04 mang BKS 37B-008.69 đang chạy hướng TP.Vinh - Hoàng Mai, nhân viên bán vé xe tên Trần Phúc (quê Hà Tĩnh) đã tiến hành thu tiền của hành khách nhưng không phát vé.

Anh Đào Quốc Đại đnag trình bày sự việc với cơ quan chức năng.

Phát hiện thấy sai phạm của Phúc, hai nhân viên kiểm tra lộ trình là Đào Quốc Đại (23 tuổi, quê xã Lăng Thành, Yên Thành) và Ngô Trí Trữ (22 tuổi, quê xã Diễn Kim, Diễn Châu) đã phản ánh và tiến hành lập biên bản sai phạm ngay trên bảng kê bán vé.

Tuy nhiên, Phúc vẫn cố cự cãi là mình không sai khiến 2 bên xảy ra cãi vã, giằng co. Trong khi thanh tra Đại và Trữ đang lập biên bản, bất ngờ Phúc rút 1 con dao từ trong người ra và đâm vào người anh Trữ. Phát hiện sự việc, anh Đại đã đưa tay ra đỡ khiến anh bị 1 vết thương sâu ở tay.

Vết thương ở tay của anh Đại.

Con dao mà Phúc đã gây án.

Biết Phúc có ý đồ xấu, nhiều hành khách đã hỗ trợ với anh Đại và anh Trữ để cùng khống chế đối tượng Phúc. Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh Đào Quốc Đại đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Diễn Châu.

Riêng đối tượng Trần Phúc, lợi dụng sơ hở của mọi người đã bỏ đi ngay sau khi gây án. Được biết, Phúc vốn là nhân viên bán vé của tuyến xe bus TP.Vinh-TP.Hà Tĩnh nhưng đã bị đuổi việc. Mới đây, Phúc đã xin vào làm việc bán vé cho công ty Đông Bắc được khoảng hơn 10 ngày thì lại gây ra vụ việc nói trên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản và điều tra làm rõ sự việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại