Nhân viên trung tâm y tế dùng nhà trọ buôn “cái chết trắng”

Thế Long |

Vỏ bọc bên ngoài là một nhân viên làm việc tại trung tâm y tế, thực chất Khánh là kẻ bán ma túy cho các đối tượng nghiện hút trên địa bàn.

Ngày 12/10, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Thanh Oai (TP Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lâm Quốc Khánh (28 tuổi, ở Kim Thành, Kim Thư, Thanh Oai) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu điều tra, vừa qua lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Thanh Oai bắt quả tang đối tượng Khánh, khi đang bán ma túy cho Nguyễn Tiến Hưng (19 tuổi, ở Tiên Lữ, Dân Hòa, Thanh Oai) tại khu vực miếu thờ thôn Kim Châu, xã Kim Thành.

Tại cơ quan điều tra, Lâm Quốc Khánh cho biết, hiện đang là nhân viên Trung tâm Y tế huyện Thanh Oai.
Tại cơ quan điều tra, Lâm Quốc Khánh cho biết, hiện đang là nhân viên Trung tâm Y tế huyện Thanh Oai.

Khánh cũng thừa nhận thường xuyên sử dụng ma túy tổng hợp và sử dụng nhà trọ ở thôn Kim Thành làm nơi bán ma túy cho các đối tượng nghiện hút trên địa bàn.

Để tránh bị phát hiện, đối tượng  này chỉ giao dịch với khách quen, đồng thời liên tục thay đổi địa điểm bán ma túy. “nguồn hàng” mà Khánh thường giao dịch mua để sử dụng và bán kiếm lời từ một đối tượng không rõ tên tuổi ở quận Hà Đông.

Hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại