Người thân nghi kỵ nhau vì thủ đoạn tinh vi này của kẻ trộm

Đức Nguyên (TH) |

Nhiều vụ trộm với những bí ẩn trong thời gian giáp Tết đã khiến nhân dân hết sức hoang mang, lo lắng, đa phần nạn nhân không biết mất lúc nào và mất bao nhiêu.

Thủ đoạn tinh vi của kẻ trộm

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An đã xảy ra hàng loạt vụ mất trộm tài sản một cách bí ẩn.

Kẻ gian chủ yếu nhằm vào các ki-ốt, cửa hàng tạp hoá trên địa bàn. Nhiều ki-ốt bị mất số lượng lớn tài sản nhưng không tìm ra thủ phạm.

Vào buổi tối, trước lúc về, chủ các ki-ốt đã kiểm tra tài sản, khoá cửa cẩn thận, nhưng chỉ sau một đêm, số tài sản lại biến mất trong khi ki-ốt không hề có dấu hiệu cạy phá cửa cũng như sự đột nhập nào từ bên ngoài.

Điều đặc biệt là kẻ gian không bao giờ lấy hết tài sản trong cửa hàng. Nhiều vụ trộm với những bí ẩn trên đã khiến nhân dân hết sức hoang mang, lo lắng, đa phần nạn nhân không biết mất lúc nào và mất bao nhiêu.

Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện các ổ khóa đều có dấu hiệu bị cạy mở nhưng sau đó được khóa lại nên đưa ra nhận định: Đối tượng trộm cắp rất giỏi mở ổ khóa.

​Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an huyện Thanh Chương đã xác lập Chuyên án 0216TC để đấu tranh làm rõ.

Trong lúc Ban chuyên án đang khẩn trương điều tra thì tối 21/2, kẻ gian tiếp tục đột nhập ki-ốt của ông Nguyễn Văn Xuân (1957, trú xã Võ Liệt) lấy 26 triệu đồng và 5 chỉ vàng trang sức.

Thêm một vụ trộm nữa xảy ra vào những ngày giáp Tết khiến cho các thành viên trong Ban chuyên án càng quyết tâm phá án để đánh tan nỗi hoang mang lo lắng của người dân trong dịp xuân mới.


Tang vật trong một vụ trộm. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Tang vật trong một vụ trộm. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

"Đi đêm lắm có ngày gặp ma"

Các trinh sát trong Ban chuyên án được chia thành 2 tổ công tác nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Tổ công tác thứ nhất có mặt tại xã Võ Liệt, phối hợp cùng Ban Công an xã Võ Liệt và các vùng phụ cận nắm tình hình, rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, đồng thời tăng cường tuần tra, mật phục 24/24 giờ tại các địa bàn thường xảy ra vụ trộm.

Tổ công tác thứ 2 lật lại hồ sơ các vụ trộm xảy ra trong thời gian qua để dựng mô hình đối tượng.

Qua nghiên cứu thủ đoạn hoạt động của đối tượng, Ban chuyên án đã tiến hành hội ý và khoanh vùng đối tượng.

Qua rà soát các đối tượng trong diện nghi vấn, các điều tra viên thấy nổi lên đối tượng Trần Văn Bảy (SN 1990) trú tại thôn Lam Giang, xã Võ Liệt.

Bảy là đối tượng nghiện ma tuý, đã có thời gian đi cai nghiện tập trung rồi đi làm ăn xa, vừa trở về địa phương ăn Tết và có biểu hiện tái nghiện.

Khoảng 23h30 ngày 25/2, khi tổ công tác của Ban chuyên án cùng Ban Công an xã Võ Liệt đang tuần tra, mật phục tại khu vực chợ Võ Liệt thì nghe tiếng tri hô “Trộm! Trộm!”.

Ngay lập tức, tổ công tác đã triển khai lực lượng có mặt tại nơi phát ra tiếng tri hô và phát hiện 1 bóng đen vừa lao ra khỏi ki-ốt gần chợ Võ Liệt.

Nhanh như cắt, các trinh sát trong Ban chuyên án và lực lượng Công an xã phối hợp cùng nhân dân nhanh chóng vây bắt thành công đối tượng.

Khám xét tại chỗ, tổ công tác thu giữ 200.000 đồng và hơn 14 cây bạc trong người đối tượng, ngoài ra còn thu giữ thêm bộ dụng cụ phục vụ việc mở khoá, găng tay, khẩu trang... Ngay sau đó, đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở Công an xã để làm việc.

Tại đây, đối tượng khai tên là Trần Văn Bảy. Xác định đây chính là đối tượng nằm trong “tầm ngắm” nên Ban chuyên án 0216TC đã nhanh chóng đưa đối tượng về trụ sở Công an huyện để đấu tranh, mở rộng Chuyên án.


Đối tượng Trần Văn Bảy tại trụ sở cơ quan công an. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Đối tượng Trần Văn Bảy tại trụ sở cơ quan công an. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Tại Cơ quan CSĐT CAH Thanh Chương, Bảy thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Do nghiện ma túy, không có tiền để chích hút, sẵn có "nghề" mở khóa nên đã nảy sinh ý định đột nhập các ki-ốt để trộm cắp tài sản mang đi bán.

Tuy nhiên, để tránh bị phát hiện, Bảy không tham lấy toàn bộ tài sản mà chỉ lấy một phần để gia chủ không phát hiện bị mất và khóa cửa lại như cũ rồi ra về.

Ngoài vụ bị bắt quả tang trên, trước đó Bảy còn thực hiện 6 vụ đột nhập các quán, ki-ốt khác quanh chợ để lấy tài sản.

Theo Bảy khai nhận thì những phi vụ ban đầu chỉ lấy xà phòng, thuốc lá, dầu ăn... nhưng sau thấy dễ, lại không bị phát hiện nên mới "làm ăn lớn", lấy tài sản như tiền, vàng, bạc... bán để mua heroin sử dụng.

Ngày 29/2, cơ quan công an đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Văn Bảy để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại