Người làm thuê dùng clip nóng con trai bà chủ cũ tống tiền 5 tỷ

Lâm Phương |

Mang chiếc máy tính cũ về sửa và phát hiện có clip nóng của con trai chủ nhà nên Hoà sao ra thẻ nhớ và nhắn tin đòi 5 tỷ đồng tiền chuộc, nếu không sẽ tung lên mạng.

Ngày 20/3, TAND T.p HCM xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên giảm từ 9 xuống 8 năm tù đối với Nguyễn Phú Hòa (48 tuổi) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

HĐXX cho rằng do gia đình Hoà có công với cách mạng nên đây là tình tiết giảm nhẹ mới.

Theo hồ sơ vụ án thì Hoà làm thuê cho gia đình bà Phan Thị M. T. ở quận 5 từ đầu năm 2013.

Trong thời gian này Hoà được bà chủ đưa cho một chiếc máy tính cũ nhờ mang về sửa. Khi đem về nhà thì Hoà phát hiện trong máy có lưu nhiều ảnh, clip ghi lại cảnh giường chiếu của vợ chồng con trai chủ nhà nên y đã sao chép ra 2 thẻ nhớ khác nhau.

Đến tháng 6/2014, trong quá trình làm việc Hòa mâu thuẫn với nhóm người làm công trong gia đình bà T. nên nghỉ việc.

Lúc này, Hoà nhớ nhớ đến những hình ảnh và clip của con trai bà chủ cũ đang lưu trong thẻ nhớ nên nảy sinh ý định tống tiền.

Sau đó Hòa nhắn tin và gửi cho bà T. một số hình ảnh, đồng thời đòi 5 tỷ đồng tiền chuộc nếu không sẽ tung clip lên mạng.

Nhận được tin nhắn, bà T. nhiều lần gặp gỡ thoả thuận thì Hoà chấp nhận mức 400 triệu đồng.

Ngày 11/7/2014, Hòa đến gặp bà chủ cũ tại quán cà phê để nhận tiền thì bị cảnh sát bắt. Cuối năm 2014, TAND quận 5 mở phiên toà sơ thẩm và tuyên phạt Hòa 9 năm tù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại