Nghiện game nặng, gã trai giết chủ quán internet để xù nợ

Tâm Tâm |

(Soha.vn) - Chơi game đến khuya rồi lợi dụng vắng người, hung thủ đã chích điện, bóp cổ chủ quán cho đến chết để xù nợ và cướp tài sản.

Tòa án nhân dân tỉnh Long An vừa đưa vụ án Lê Trung can tội giết người, cướp tài sản, Lê Đô và Nguyễn Minh Thư bị truy tố về tội không tố giác tội phạm vào ngày 29.11.

Theo cáo trạng, 3 giờ sáng ngày 18/10/2012, con gái chị Nguyễn Thị Kim Hà, SN 1972, chủ cửa hàng internet Siêu Tốc ở ấp Bình Trị 1, xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành (Long An) thức dậy kiểm tra phòng máy vi tính. Lúc mở đèn lên thì phát hiện chị Hà đã chết do nhiều vết đâm thủng tim, phổi, đứt động mạch chủ ngay cổ.

Sự việc được báo về điều tra Công an tỉnh Long An. Xác định đây là án mạng giết người, cướp tài sản nên lực lượng trinh sát 20 người đã tập trung điều tra truy xét.

Sàng lọc số thanh niên đến chơi tại đây, công an nghi vấn tên Lê Trung, SN 1987, ngụ ấp Bình Thạnh 2, xã Thuận Mỹ, có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, Trung đi làm thợ hồ và thường xuyên đến cửa hàng này để chơi game.

Nhiều lần Trung chơi liên tục 3 ngày 2 đêm và nằm ngủ tại bàn máy, ăn mì tôm. Lúc án mạng xảy ra, trinh sát truy tìm thì thấy "game thủ" biến mất từ lúc nào. Từ những chứng cứ thu thập, cơ quan cảnh sát điều tra công an Long An quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trung về tội giết người, cướp tài sản và ra quyết định truy nã toàn quốc.

Ngày 17/2/2013 (mùng 8 tết Quý Tỵ) tên Trung xuất hiện tại khu vực ở ngã tư chợ, thuộc địa bàn xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành dù đội nón mũ che hết khuôn mặt nhưng người dân địa phương vẫn nhận ra liền điện thoại báo Công an huyện Châu Thành bắt giữ. Biết không thể chối cãi, hung thủ thừa nhận toàn bộ hành vi man rợ giết người chỉ động cơ duy nhất là có tiền.

Hung thủ tại tòa

Hung thủ Lê Trung (ở giữa) tại tòa

Tại phiên tòa, Lê Trung khai, do thiếu nợ chị Hà tiền card và tiền chơi game tổng cộng 6 triệu đồng, bị chị Hà đòi nợ, nên Trung nảy sinh ý định giết chết chủ tiệm mục đích xù nợ.

Ngày 17/10/2012, Trung chơi game cho tới 2 giờ sáng ngày 18/10/2012, khi chỉ còn một mình, Trung kêu chị Hà thức dậy để tính tiền. Trong lúc chị Hà vào máy chủ để tính tiền, Trung đứng phía sau lưng, dùng dây điện tròng qua cổ, siết chặt cho đến khi nạn nhân chết hẳn.

Cùng lúc, y cướp lấy sợi dây chuyền vàng trên cổ chị Hà bỏ vào túi quần rồi lấy chìa khóa và điện thoại di động của nạn nhân, về nhà hung thủ nói với cha là mình đã giết chết chị Hà để ông chở ra lộ đón xe đi trốn.

Thời gian ở tại TPHCM, y được anh trai tên Lê Đô cùng bạn là Trần Minh Thư che giấu, hỗ trợ tiền tiêu xài.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Trung 05 năm tù về tội Cướp tài sản, tử hình về tội giết người, tổng hợp hình phạt chung là tử hình; phạt Lê Đô 15 tháng tù, Trần Minh Thư 12 tháng tù giam về tội không tố giác tội phạm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại