Nghi can vụ thảm sát ở Bình Phước từng mua thuốc ngủ tự tử

Trang Anh |

Sau khi bị mời lên cơ quan công an làm việc về, Dương định mua thuốc ngủ tự tử nhưng chưa kịp thực hiện hành vi thì đối tượng này đã bị bắt giữ.

Bắt kẻ biết rõ "kịch bản" vụ thảm sát

Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Trần Đình Thoại (SN 1988, ngụ Vĩnh Long, trú tại Gò Vấp, TP.HCM) để điều tra làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình lấy khẩu cung, vì biết rõ mình bị “án tử” nên bị can Nguyễn Hải Dương tỏ ra lạnh lùng, gan lì không chịu tiết lộ về đối tượng Thoại.

Tuy nhiên, sau gần 1 tháng lấy lời khai, đối tượng Dương đã buộc phải khai ra Trần Đình Thoại, người được cho là đã biết rõ "kịch bản" vụ thảm sát 6 người gia đình ông Lê Văn Mỹ.

Theo đó, Thoại chính là người đầu tiên mà nghi can Nguyễn Hải Dương chọn để làm đồng phạm gây án sau khi lên kế hoạch, chuẩn bị hung khí và đã được thanh niên này đồng ý.

Tuy nhiên, đêm trước hôm xảy ra án mạng (ngày 5/7), khi Dương và Thoại cầm hung khí đến nhà ông Mỹ thì cháu Dư Minh Vỹ (SN 2001) đã không ra mở cổng dù trước đó đã bị Dương mua chuộc.

Không thể vào nhà nên kế hoạch gây án thất bại, Thoại bỏ về không cùng Dương thực hiện hành vi tội ác nữa.

Vụ giết 6 người ở Bình Phước, đến nay công an đã bắt giữ 3 nghi can (Ảnh: Vietnamnet)
Vụ giết 6 người ở Bình Phước, đến nay công an đã bắt giữ 3 nghi can (Ảnh: Vietnamnet)

Giải thích về lý do Trần Đình Thoại bị bắt tạm giam để làm rõ về hai tội danh “giết người” và “cướp tài sản” chứ không phải tội danh “không tố giác tội phạm”, thông tin trên báo Tuổi trẻ cho hay:

Thoại đã cùng với Dương tới nhà ông Mỹ nhưng vì lý do khách quan ngoài ý muốn của các đối tượng này (do không được mở cửa vào nhà) nên Thoại không thực hiện được tội ác cùng với Dương.

Thoại bị bắt tạm giam với vai trò là một đồng phạm của Nguyễn Hải Dương chứ không phải là một người biết nhưng không tố giác tội phạm vì tội danh này thì không nhất thiết đã thực hiện hành vi mà ngay trong giai đoạn bàn bạc, chuẩn bị... đã cấu thành tội phạm.

Mua thuốc ngủ tự tử bất thành

Theo thông tin trên báo Vietnamnet, sau buổi chiều bị công an mời lấy lời khai, trên đường đi xe máy về lại TP.HCM, Dương có ghé 3 tiệm thuốc tây dọc đường để mua thuốc ngủ với ý định tự tử.

Tuy nhiên, do không có đơn thuốc chỉ định của bác sĩ nên 2 tiệm thuốc từ chối bán cho nghi can. Duy chỉ có 1 tiệm có bán cho đối tượng này 10 viên thuốc ngủ nhưng chưa kịp thực hiện ý định thì đối tượng này đã bị bắt.

Bị can Dương đang diễn lại hành vi phạm tội

Bị can Dương đang diễn lại hành vi phạm tội (Ảnh: Hứa Phương)

Bên cạnh chuyện có ý định tự tử, nghi can Dương còn tỏ ra là một kẻ ranh ma, cáo già khi đã lên kế hoạch để tạo chứng cứ ngoại phạm, sẵn sàng đối phó với cơ quan điều tra khi bị hỏi đến.

Báo Vietnamnet thông tin, vào chiều ngày 7/7 Dương đã bị mời lên cơ quan công an để làm việc và sau đó được cho về. Tuy nhiên, đến hôm 11/7, gia đình tổ chức đám tang cho các nạn nhân Dương cũng đến tham gia mà mục đích chính là để thăm dò tình hình.

Đoán được chuyện cơ quan công an sẽ điều tra về những con gà mà Dương dùng để mua chuộc cháu Dư Minh Vỹ ra mở cổng, nghi can này đã tìm cách tránh sự chú ý của cán bộ điều tra bằng cách nhờ một người bạn ở địa phương khai gian dối.

Cụ thể, Dương nhờ một thanh niên rằng nếu công an có hỏi đến số gà này thì khai rằng của cháu Vỹ gửi cho. Nhưng người bạn này cảnh giác, không chấp nhận giúp Dương khai gian dối với công an.

Chính từ hành vi kỳ lạ này cùng những dấu hiệu bất thường của Nguyễn Hải Dương đã góp phần giúp các trinh sát hình sự phá nhanh vụ án mạng kinh hoàng.

Tóm tắt vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước

Do bị con gái ông Mỹ là chị Lê Thị Ánh Linh (SN 1991) chia tay nên Dương hận tình và lên kế hoạch sát hại các nạn nhân để trả thù. Dương đã lừa Tiến cùng thực hiện kế hoạch này.

Tối 6/7, cả 2 chạy từ TP HCM đến Bình Phước đột nhập vào nhà ông Mỹ. Sau khi mở cổng, Dương và Tiến trói tay, bịt miệng rồi giết em Vỹ ngay ở cổng nhà.

Sau đó, 2 nghi can tiếp tục vào nhà trói và lần lượt giết hại dã man 5 người trong gia đình. Duy nghỉ có con gái út 18 tháng tuổi của ông Mỹ được Dương tha.

Ngày 10/7, cơ quan công an đã ập vào bắt khẩn cấp Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến rồi đến ngày 13/7, Cơ quan tố tụng tỉnh Bình Phước đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với 2 nghi can để điều tra về hai tội danh: giết người và cướp tài sản.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại