Nghi phạm thứ 3 trong vụ chém người, cướp xe táo tợn sa lưới

Đức Nguyên |

Khi chứng kiến vụ tai nạn giao thông của chị Trang và anh Thuận, các đối tượng đã bàn nhau, lên kế hoạch cướp tài sản của 2 nạn nhân.

Nghi phạm thứ 3 sa lưới

Ngày 14/3, cơ quan công an quận 4 cho biết, đơn vị đã bắt giữ được Phan Trung Hiếu, là đối tượng thứ ba trong 4 nghi phạm gây ra vụ chém người gây hoang mang dư luận ngày 6/3 trên địa bàn sau 8 ngày truy lùng gắt gao.

Như thông tin chúng tôi đã đưa trước đó, vào khoảng 1h30 sáng ngày 6/3/2016 chị Trần Thị Diễm Trang, ngụ quận 7, điều khiển xe máy di chuyển trên đường Khánh Hội, quận 4 thì xảy ra va chạm với xe máy Novo do anh Nguyễn Trúc Thuận, ngụ quận 4 điều khiển.

Vụ va chạm khiến cả hai người bị thương, té ngã và được người dân dìu vào lề đường ngồi nghỉ, riêng 2 xe máy vẫn để tại hiện trường chờ cơ quan công an đến giải quyết.

Lúc này, bất ngờ xuất hiện 4 thanh niên đi trên 3 xe gắn máy tới, nhóm đối tượng dùng mã tấu xông vào chém anh Thuận và cướp chiếc xe máy của chị Trang tại hiện trường rồi tẩu thoát.

Đúng lúc đó, lực lượng Công an phường 3, quận 4 tuần tra ngang qua đã phát hiện, truy đuổi và bắt giữ được 2 trong số 4 đối tượng gây án.

Tại trụ sở công an, các đối tượng khai nhận danh tính là Nguyễn Trung Kiên (SN 1994, ngụ 266/64/45/2 Tôn Đản, phường 8, quận 4) và Nguyễn Thanh Tùng (quê huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, tạm trú tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân).

2 đối tượng còn lại là Phan Trung Hiếu (SN 1992, thường trú 180 Bến Chương Dương, phường Cầu ông Lãnh, quận 1, tạm trú phường 8, quận 4) và Phúc (chưa rõ lai lịch) đã bỏ trốn cùng chiếc xe máy cướp được của nạn nhân.


Đối tượng Phan Trung Hiếu. Ảnh: CA TPHCM.

Đối tượng Phan Trung Hiếu. Ảnh: CA TPHCM.

Tang vật được thu giữ là 01 chiếc xe Airblade, trong cốp xe có 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 3 CMND mang tên Khánh, Khải, Việt và 1 giấy bảo hiểm mang tên Bé, nghi là tài sản của các nạn nhân trước đó của băng cướp.

Theo lời khai ban đầu, vào tối hôm trước đó (5/3) Tùng điều khiển xe từ quận Bình Tân đến địa bàn quận 4 gặp để gặp 3 đối tượng còn lại, do hết tiền tiêu xài nên Tùng rủ cả nhóm đi cướp giật tài sản người đi đường.

Khi chứng kiến vụ tai nạn giao thông của chị Trang và anh Thuận các đối tượng đã bàn nhau, lên kế hoạch cướp tài sản. Theo đó, Tùng chở Hiếu tiếp cận nạn nhân để cướp tài sản; Kiên và Phúc đi hai xe máy đứng gần đó cảnh giới và hỗ trợ.

Trong lúc Hiếu lại gần nổ máy xe của chị Trang và bỏ chạy thì bị anh Thuận chống cự, đạp ngã xe. Tùng liền rút dao chém anh Thuận bị thương ở tay. Hoảng sợ, anh Thuận bỏ chạy; Hiếu cướp xe tay ga chị Trang bỏ đi trước, 3 nghi phạm còn lại đi sau.

Hiện Công an quận 4 đã khởi tố vụ án và tiếp tục mở rộng truy bắt đối tượng còn lại.

Hành vi của các đối tượng trên là hành vi phạm vào tội cướp tài sản được quy định tại điều 133 Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009.

Cụ thể, hành vi sử dụng mã tấu để tấn công nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản là tình tiết định khung hình phạt theo quy định tại khoản 2 điều 133 Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009:

“Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt từ từ bảy năm đến mười lăm năm: Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác”

Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP HCM cho biết năm qua, trên địa bàn TP HCM xảy ra hơn 6.000 vụ phạm pháp hình sự (giảm 377 vụ so với năm 2014).

Tội phạm xâm phạm tài sản xảy ra nhiều, chiếm 8,4% trong các loại phạm pháp hình sự, gây bất an trong nhân dân và du khách.

Phần lớn loại tội phạm này phát sinh trong nhóm thanh niên thất nghiệp, nghiện ma túy.

Theo đó TP HCM sẽ nghiên cứu thành lập các câu lạc bộ, đội nhóm phòng chống tội phạm, nhân rộng mô hình camera an ninh trên địa bàn xã phường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại