Nghe thầy phù thủy, cô cắt đầu cháu ruột 3 tuổi

vytran |

Người phụ nữ đó là Mahadevi Yadav, 25 tuổi, theo học nghề một thầy phù thủy hắc ám.

Người dân Nepal bị sốc trước sự việc này

Yadav cho biết người thầy này chỉ đạo: chỉ khi cô hi sinh cháu trai và con trai cả thì mới hoàn thành khóa học.

Cảnh sát Nepal đã bắt người phụ nữ ngông cuồng này tại thị trấn Samanpur với cáo buộc giết người.

New York Daily News đưa tin hôm 24/5, Yadav nhận tội và cho biết cô chỉ nghe theo chỉ dẫn của ông thầy từ làng Chhabilal Yadav hơn 1 tháng qua.

Yadav kể: 'Tôi đưa cháu trai tới Bramhsthan, cắt đầu nó hôm 19/5. Sau đó tôi thả cái đầu xuống sông Bagmati và chôn phần thân trong phòng thiêng của mình'.

Cảnh sát đã khai quật cái xác lên và đưa tới thành phố Gaur gần biên giới Ấn Độ để thực hiện khám nghiệm tử thi.

Báo chí địa phương cho biết, cảnh sát nghi ngờ Yadav khi cô này thông báo tìm thấy xác của nạn nhân. Trước đó cô báo cảnh sát cậu bé bị mất tích.

Người dân địa phương khẳng định Yadav là một phụ nữ bình thường và không có tiền sử bệnh tâm thần.

'Chúng tôi rất bàng hoàng khi nghe tin này. Trước đó, từng xảy ra một số vụ tra tấn phụ nữ theo lời của thầy phù thủy trong khu vực này', nhà hoạt động nhân quyền Bipin Gautam nói.

Tháng trước, một cặp đôi Ấn Độ bị bắt khi đang tìm cách chôn sống con mình theo yêu cầu của thầy phủ thủy.

Theo Dân Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại