Ngày 7/1/2011 chính thức xét xử vụ bảo mẫu "tắm đòn"

hoanghuyen |

Toà án nhân dân huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương sẽ xét xử lưu động vụ bảo mẫu tắm “đòn” Trần Thị Phụng về hành vi bạo hành đối với bé Hồ Thị Thuý Ngân, 3 tuổi.

Anh Lực (bố của bé Ngân) cho biết, gia đình cũng đã nhận được giấy báo của Toà án nhân dân huyện Thuận An về việc sẽ xét xử lưu động vụ việc trên vào ngày 7/1/2011 tới.

Chia sẻ về cô con gái, anh Lực tâm sự, giờ sức khoẻ của bé Ngân đã ổn định nhưng vẫn còn tỏ ra sợ hãi, lo lắng. Sau những chuyện đã xảy ra, anh chỉ mong muốn bà Phụng sẽ có trách nhiệm và bồi thường những tổn thất về tinh thần cho con gái mình.

Bà Phụng (áo đỏ) đã bị bắt khẩn cấp vì hành hạ bé gái 3 tuổi tại cơ sở nuôi giữ trẻ chui.(Ảnh: VietNamNet)

Trước đó, như VietNamNet và nhiều báo khác đã đưa tin, ngày 24/11/2010, một đoạn clip dài khoảng 1 phút 15 giây, quay lại cảnh bảo mẫu hành hạ trẻ em được một công nhân tung lên mạng. Ngay lập tức nó đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Trong đoạn clip, là hình ảnh một bé gái 3 tuổi bị bảo mẫu đạp bẹp dí dưới sàn nhà tắm. Một lúc sau bé tiếp tục bị nắm tóc giật ngược ra phía sau và tạt nước vào mặt đến nỗi chới với. Bất cứ ai, sau khi xem xong đoạn clip, cũng cảm thấy xót xa, phẫn nộ trước thái độ và hành động nhẫn tâm của bà bảo mẫu này.

Chính nhờ đoạn clip này, các bậc cha mẹ, những cơ quan chức năng địa phương mới có được một cái nhìn toàn diện và sâu sắc về nhân cách của một bà bảo mẫu, một cơ sở trông giữ trẻ trái phép đã tồn tại gần chục năm qua mà không bị xử lý.

Theo VietnamNet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại