Nam sinh tử vong: Công an xã thừa nhận có đánh

Ông Lê Minh Phát (Công an xã Vạn Long) thừa nhận khi bắt em Tu Ngọc Thạch (14 tuổi, nạn nhân chết sau khi làm việc với công an xã), ông này có “tát tai, đá đít”.

Đó là thông tin ông Ngô Văn Phước - Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cho biết.

Còn ông Lê Ngọc Tâm (Công an xã Vạn Long, người tham gia cùng ông Phát bắt em Thạch) thì khai không đánh Thạch. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục lấy lời khai để xem xét hành vi của hai công an xã này.

Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Vạn Ninh cũng cho biết, các cơ quan tố tụng sẽ làm rõ động cơ, mục đích của việc bắt em Thạch của các công an xã Vạn Long là thực thi trách nhiệm hay vì mục đích cá nhân.

Theo lời anh trai của Thạch, khi từ trụ sở Công an xã Vạn Long trở về nhà tối 29/12/2013, Thạch có nói bị công an dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu lúc bị đuổi bắt, khi về trụ sở công an thì bị đá đến ngất xỉu.

Về việc cơ quan tố tụng của huyện Vạn Ninh khởi tố, bắt tạm giam Lê Tấn Khỏe (14 tuổi, ở xã Vạn Long, đối tượng ném chai thủy tinh vào Tu Ngọc Thạch) về tội “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”, ông Phước trả lời: “Bước đầu, bị can Khỏe thừa nhận dùng chai thủy tinh ném vào vùng đầu của Tu Ngọc Thạch ở khoảng cách 3-4m.

Cha của Thạch đau đớn trước cái chết của con

Cha của Thạch đau đớn trước cái chết của con.

Lời khai của các nhân chứng khách quan cũng trùng hợp như vậy. Khám nghiệm tử thi nạn nhân cho thấy nguyên nhân dẫn đến cái chết của Thạch là bị tổn thương nặng ở vùng đầu”.

Theo ông Phước, cơ quan điều tra phải làm rõ ngoài tác động của cái chai thủy tinh do bị can Khỏe ném, liệu còn có các tác động khác lên vùng đầu của Thạch để gây ra những vết thương đó không.

“Việc công an viên Lê Minh Phát thừa nhận có đánh Thạch, nhưng mức độ tác động của Phát đến Thạch thế nào thì phải làm rõ. Tôi khẳng định khởi tố Khỏe là bước đầu, việc điều tra đang tiếp diễn để xử lý vụ án chứ không phải đến đó là dừng lại” - ông Phước nói.

Trả lời các câu hỏi liên quan đến vụ án, thượng tá Lê Văn Tính - phó trưởng Công an huyện Vạn Ninh - khẳng định: “Chúng tôi sẽ cố gắng làm rõ tất cả, xử lý nghiêm”.

Ông cũng nói Cơ quan điều tra Công an huyện Vạn Ninh đã có văn bản đề nghị Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa cử luật sư để tham gia quá trình hỏi cung bị can Khỏe.

Trước đó, chiều 1/1, thượng tá Hồ Sơn, Trưởng Công an huyện Vạn Ninh cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Lê Tấn Khỏe liên quan đến vụ em Tu Ngọc Thạch tử vong sau khi làm việc với Công an xã Vạn Long.

Vụ việc xảy ra vào sáng 29/12/2013. Theo đó, bị can Tu Ngọc Thạch có xích mích với nhóm của Lê Tấn Khỏe tại quán nước gần UBND xã Vạn Long và bị ném chai nước vào đầu, nhưng sau đó đã giảng hòa.

Trong lúc Thạch đứng trên đường chờ người chở về nhà thì có hai người, trong đó có một người mặc trang phục công an xông đến bắt. Em bỏ chạy nhưng bị người mặc trang phục công an đuổi, đánh bằng mũ bảo hiểm làm Thạch ngã xuống ruộng.

Thạch sau đó bị đưa về trụ sở Công an xã Vạn Long để làm việc. Khi được gia đình bảo lãnh về nhà, Thạch nói bị công an xã đánh. Đêm 29/12/2013, Thạch hôn mê, gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sáng 31/12/2013 do chấn thương sọ não.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại