Dấu hiệu bất thường của "mẹ mìn" 16 tuổi bắt cóc bé gái ở Lào Cai

Hoàng Hải |

Sau khi cháu gái bị "mẹ mìn" mới 16 tuổi là Nguyễn Thị Dung bắt cóc, bà Q vô cùng lo lắng, sợ hãi, chạy đi khắp nơi gào thét để tìm cháu.

Bé gái 2, 5 tháng tuổi bị bắt cóc hụt

Người dân TP Lào Cai đang hết sức bàng hoàng, hoang mang trước việc bé gái Nguyễn Linh Đ (con gái vợ chồng anh Nguyễn Văn Chiến, trú ở tổ 28, đường Điện Biên, phường Duyên Hải, TP Lào Cai), bị Nguyễn Thị Dung bắt cóc hụt vào sáng ngày 29/11.

Là người nhận trông coi cháu gái, để xảy ra việc trên, bà Nguyễn Thị Q, (bà nội cháu bé) tỏ ra rất hoảng sợ, hoang mang sau khi sự việc xảy ra. Mặc dù đã hơn một ngày trôi qua nhưng bà Q vẫn rất sợ hãi khi nhắc lại sự việc.

“Trước hết, đưa được cháu về nhà, gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn tới Công an TP Lào Cai cùng các đơn vị nghiệp vụ và bà con hàng xóm đã rất nhiệt tình giúp đỡ gia đình tôi nhanh chóng tìm được cháu gái.

Chỉ để chậm thêm khoảng một tiếng nữa mà không tìm thấy cháu thì không biết sự việc gì sẽ xảy ra. Nếu cơ quan Công an tỉnh Lào Cai mà không tìm được cháu tôi thì thân già này cũng không thiết sống nữa”, bà Q hoảng sợ nói.


Cháu bé Nguyễn Linh Đ mới 2,5 tháng tuổi bị Nguyễn Thị Dung bắt cóc.

Cháu bé Nguyễn Linh Đ mới 2,5 tháng tuổi bị Nguyễn Thị Dung bắt cóc.

Cũng theo lời bà Q cho hay, sáng ngày 29/11, vợ anh Chiến bị sốt cao và phải ở nhà truyền nước. Lúc này, cháu Nguyễn Linh Đ (2,5 tháng tuổi, con gái vợ chồng anh Chiến) khóc, quấy nên bà Q liền bảo con dâu đưa cháu cho mình trông hộ.

Trong lúc bế cháu Linh Đ, bà Q đã nhờ chị gái của mình bế cháu hộ một lúc để dọn dẹp nhà cửa.

“Sau đó, chị gái tôi bế cháu sang nhà mẹ đẻ mở quán nét ở ngay cạnh để chơi cùng. Trong lúc chị gái tôi bế cháu chơi ở đây thì một con bé (Nguyễn Thị Dung – PV) đến chơi và khen cháu gái tôi trộm vía, đáng yêu rồi nó xin bế một tý.

Thấy con bé hỏi bế cháu Đ, chị gái tôi liền đồng ý để cho nó bế. Khoảng 30 phút sau, tự dưng tôi thấy sốt ruột nên chạy sang hỏi cháu đâu thì một số người bảo vừa có đứa bế cháu tôi lên xe taxi đi rồi.

Nghe mọi người nói thế, tôi liền hô hoán dân làng cùng người nhà chia nhau ra các ngả đường để tìm cháu bé đồng thời thông báo công an.

Sự việc xảy ra một phần lỗi cũng là do chị gái tôi tin người quá, không biết con bé đấy như thế nào mà lại cho bế cháu”, bà Q bàng hoàng, hoảng sợ nhớ lại lúc cháu gái bị bắt cóc.

Cũng theo bà Q cho biết thêm, sau khi Nguyễn Thị Dung bị bắt và đưa về hiện trường, thiếu nữ này tỏ ra bình thản khiến cho người dân rất bức xúc, nhiều người còn định lao vào đánh nhưng được công an ngăn cản lại.

Trước đó, chị gái bà Q cũng không hề quen biết với Nguyễn Thị Dung. Khi bị bắt và đưa về hiện trường thì Dung khai thuê nhà trọ sống ở gần nhà Q.

Từ sáng đến giờ (trưa ngày 30/11), đã có rất nhiều người đến hỏi thăm, động viên gia đình. Nhà tôi phúc lớn mới lấy được cháu về.

Cả buổi sáng hôm qua, lúc chưa tìm được cháu, tôi cứ đi dọc đường hò hét “có ai nhìn thấy cháu tôi đâu không?”, bà Q nhớ lại lúc mình cùng người nhà đi tìm cháu gái.


Bước đầu tại cơ quan công an, Dung khai nhận, do thấy cháu Linh Đ xinh xắn, đáng yêu nên bế lên Sapa chơi.

Bước đầu tại cơ quan công an, Dung khai nhận, do thấy cháu Linh Đ xinh xắn, đáng yêu nên bế lên Sapa chơi.

Nghi can mắc bệnh tâm thần

Theo tìm hiểu của PV, được biết, thiếu nữ bắt cóc cháu Nguyễn Linh Đ là Nguyễn Thị Dung SN 1999, trú tại xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Trong chiều ngày 30/11, PV đã có cuộc trao đổi với ông Đinh Văn Cơ – Phó trưởng Công an xã Hải Đông.

Theo ông Cơ cho biết, thiếu nữ trên tên là Nguyễn Thị Dung SN 1999 là con út trong gia đình có 4 anh em, ở thôn Tây Cát, xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Cháu Dung ở địa phương bị bệnh tâm thần và có sổ trợ cấp cho bệnh nhân bị bệnh tâm thần của tỉnh Nam Định cách đây hơn 2 năm. Cháu Dung cũng đã bỏ đi khỏi địa phương khoảng 2 năm nay.

Cháu Dung bị mắc bệnh tâm thần từ nhỏ và không học hành gì vì tính tình không được bình thường như các em học sinh khác. Gia đình và địa phương mới đưa đi khám cách đây hơn 2 năm nay và mới có sổ trợ cấp.

Địa phương cũng mới nhận được thông tin của Công an Lào Cai về việc cháu Dung bắt cóc trẻ em ở trên đó nên công an xã mới nắm được thông tin vụ việc”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại