Mâu thuẫn trong quán, các "game thủ" hỗn chiến như phim

Mâu thuẫn trong lúc chơi game, nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau ra ngoài để giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 14.11, một số người dân khi lưu thông trên đường Mai Chí Thọ - đoạn từ xa lộ Hà Nội hướng vào khu cảng Cát Lái (quận 2) thì phát hiện có một nữ thiếu niên đang chạy trên vỉa hè với vết thương trên ngực.

Chạy được một đoạn, thiếu niên này gục xuống tại đoạn gần ngã tư Nguyễn Thị Định - Lương Định Của. Thấy vậy, một số người đi đường đã đưa người này vào Bệnh viện quận 2 để cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Cũng thời gian này, trên đoạn đường Mai Chí Thọ, một số người cũng phát hiện có một thiếu niên bị thương tích nặng nên đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cách đó không xa, có một nhóm thanh thiếu niên tay cầm hung khí bỏ chạy tán loạn khi bị phát hiện, bỏ lại hai chiếc xe máy tại hiện trường.

Sự việc được cấp báo lên Công an phường An Phú, Công an quận 2 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hôi (PC45) - Công an TPHCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ án.

Hai chiếc xe máy bị bỏ lại hiện trường vụ án mạng được cho là do mâu thuẫn trong lúc chơi game.

Kết quả điều tra ban đầu, xác định danh tính nạn nhân bị tử vong tên là Nguyễn Hữu Tiến (SN 1996, ngụ phường An Phú, quận 2), người bị thương tên là Phạm Thành Đạt (SN 1997).

Theo nhận định của CQĐT thì đây có thể là vụ thanh toán do mâu thuẫn trong lúc chơi game giữa Tiến và Đạt. Từ mâu thuẫn đó, cả hai hẹn nhau ra đường để giải quyết mâu thuẫn cùng nhiều thanh thiếu niên khác.

Hiện Công an quận 2 và PC45 - Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, khai thác thêm lời khai của một số thanh thiếu niên có liên quan để làm rõ nguyên nhân, động cơ của vụ án mạng này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại