Mâu thuẫn, sát hại người tình đồng tính rồi cướp tài sản

Quen nhau qua mạng, Trung đến phòng trọ của nam thanh niên 41 tuổi để bán dâm thì xảy ra mâu thuẫn. Sau khi sát hại nạn nhân, Trung đã cướp điện thoại di động cùng chiếc dây chuyền bạc rồi bỏ trốn.

Cơ quan điều tra cho biết, đêm 2/2, ông Nguyễn Hữu Hòa (chủ nhà trọ ở xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ một căn phòng cho thuê. Lúc này cửa bên ngoài vẫn khóa.

Sau khi phá khóa, mọi người phát hiện anh Mai Xuân Nghi (41 tuổi, ở Thái Bình) thuê trọ để kinh doanh thuốc trị xương khớp đã tử vong do 2 vết đâm ở cổ và ngực. Nhà chức trách thu được con dao cán gỗ còn dính máu ở đầu giường.

Nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản, cơ quan điều tra đã lập chuyên án và cử cả trăm cán bộ đi Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nam... để xác minh, rà soát các mối quan hệ của nạn nhân.

Đêm mùng 1 Tết, được công an xã Tân Long, công an huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) trợ giúp, Phòng cảnh sát hình sự và công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã bắt được nghi phạm Bàn Phúc Trung (21 tuổi, ở Phú Lương, Thái Nguyên) tại một lán trên núi cao, xa khu dân cư.

Trung tại cơ quan điều tra. Ảnh: H.A.

Tại cơ quan công an, Trung khai nhận quen biết nạn nhân qua mạng. Ngày 20/1, Trung đến phòng trọ trên để bán dâm và hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau khi gây án, nghi phạm này đã cướp 2 điện thoại di động cùng sợi dây chuyền bạc của nạn nhân rồi về Thái Nguyên lẩn trốn. Số tài sản cướp được, Trung đã bán lấy tiền ăn tiêu. Trung từng có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều ngày 11/2, Công an Hà Nội đã tuyên dương, khen thưởng những đơn vị tham gia phá vụ án trên. Thiếu tướng Trần Thùy (Phó giám đốc Công an Hà Nội) đánh giá cao tinh thần của các lực lượng trong ban chuyên án đã tập trung truy bắt thủ phạm dù thời điểm Tết Nguyên đán đang diễn ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại