Lý lịch gã chồng cắt gân chân tay, hành hung vợ ở Bắc Giang

Hoàng Đan |

Do không chịu nổi được người chồng vũ phu, chị H. đã làm đơn ly hôn. Tuy nhiên, khi các thủ tục chưa hoàn thành thì xảy ra vụ việc Đạo nhẫn tâm cắt gân chân tay vợ.

Trao đổi với chúng tôi vào sáng 4/8, bà Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã xác nhận về vụ bạo hành nghiêm trọng xảy ra tại thôn thôn Chớp, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang vào ngày 3/8.

Theo bà Thúy, sự việc đau lòng này bắt nguồn từ các mâu thuẫn trong gia đình, khi người chồng Chu Quang Đạo (SN 1966 – trú tại Thôn Chớp – xã Lương Phong – huyện Hiệp Hòa – tỉnh Bắc Giang) mới đi tù về và thường xuyên rượu chè, đánh vợ.

"Thông tin ban đầu chúng tôi có được thì đối tượng Đạo có tiền án, tiền sự mới đi tù về và thường ngày hay rượu chè, đánh vợ. Do không chịu nổi, chị Dương Thị H. (SN 1981, trú cùng địa chỉ trên) đã làm đơn ra tòa ly dị.

Đến chiều 3/8, UBND xã tiến hành hòa giải và sau khi xong, vợ chồng cùng về, tới cửa làng Đông thì đối tượng này rút dao cắt gân tay, gân chân và gây thương tích nặng cho người vợ ở mắt", bà Thúy thông tin.

Cũng theo bà Thúy, do sự việc xảy ra vào ban ngày nên người dân đã nhanh chóng phát hiện và cùng tổ chức đưa chị H. đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện.

"Hiện nạn nhân vẫn đang được các bác sỹ tích cực cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch nhưng người chồng đã trốn khỏi địa phương. Hiện chúng tôi đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc này", bà Thúy nói.

Đồng thời, bà Thúy cũng cho biết thêm, người vợ này là người vợ thứ hai của đối tượng Đạo.

Người chồng gây ra sự việc đã bỏ trốn khỏi địa phương (Ảnh: Quang Thiện)

Người chồng gây ra sự việc đã bỏ trốn khỏi địa phương (Ảnh: Quang Thiện)

Chia sẻ thêm về sự việc, bà Thúy cho hay, đây là sự việc đau lòng đầu tiên xảy ra trên địa bàn nên cá nhân bà rất đau lòng và đã muốn khóc khi nghe thông tin về vụ việc bạo hành vợ dã man này.

"Là người làm công tác phụ nữ, thường xuyên tuyên truyền phòng chống bạo hành gia đình nên chúng tôi rất đau xót khi chứng kiến hành động tàn ác của chồng đối với vợ mình như vậy.

Chúng tôi sẽ tích cực phối hợp và mong rằng, các cơ quan chức năng sẽ sớm bắt được đối tượng Đạo và có hình phạt thích đáng đối với hành động dã man này", bà Thúy bày tỏ.

Cùng với đó, theo bà Thúy, chiều nay, Hội phụ nữ huyện sẽ vào thăm và sẽ tiếp tục có những đề nghị gửi đến các cơ quan chức năng để phối hợp, giải quyết, xử lý vụ việc.

Còn bà Đỗ Thị Lệ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Giang cũng cho biết, đã nhận được thông tin về sự việc bạo hành gia đình hết sức dã man này.

"Chúng tôi đã chỉ đạo cho chị em cấp hội dưới Hiệp Hòa phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ và đề nghị xử lý nghiêm sự việc này", bà Lệ nói.

Trước đó, trao đổi với chúng tôi, đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cho hay, đang yêu cầu phía tỉnh Hội Bắc Giang báo cáo lại sự việc và sẽ sớm có đề nghị gửi đến các cơ quan chức năng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc...

Điều tra, truy bắt gã chồng tàn nhẫn

Công an huyện Hiệp Hòa – Bắc Giang vừa cho biết, đang tích cực điều tra, truy tìm hung thủ là Chu Quang Đạo về hành vi dùng dao cắt gân chân, gân tay và đâm vào mặt của chính người vợ của mình.

Theo đó, vào khoảng 12h ngày 3/8, nghe thấy tiếng kêu cứu, người dân phát hiện chị Dương Thị H. nằm bê bết trên vũng máu.

Khi mọi người chạy đến mới tá hỏa bởi những vết thương từ tay, chân và vùng mặt bị hằn sâu.
Nhận được tin báo, Công an huyện Hiệp Hòa đã có mặt phối hợp cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, rất may, tới thời điểm hiện tại, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.
Được biết, Chu Quang Đạo, trước đó có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích và cướp tài sản, mới ra tù năm 2007. Vợ chồng Đạo có 2 người con nhỏ, chị H. là vợ thứ 2 của Đạo và làm nghề thổi kèn cho một phường bát âm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại