Lợi dụng thiếu nữ say xe, cho đi nhờ rồi cưỡng bức

Nguyễn Song |

(Soha.vn) - Lợi dụng thiếu nữ say xe, Bình tỏ vẻ hào hiệp khi mượn xe máy để đưa chị Q. về. Trên đường vắng, đối tượng đã khống chế cưỡng bức nạn nhân.

Hôm nay, TAND huyện Sơn Hòa (Phú Yên) đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Bình (SN 1988, trú thị trấn Củng Sơn, Sơn Hòa) 3 năm tù về tội hiếp dâm, buộc bồi thường cho bị hại hơn 19,2 triệu đồng.

Theo cáo trạng, tối 13/1, chị L.T.T.Q (SN 1994, trú thị trấn Củng Sơn) đi xe buýt từ TP.Tuy Hòa về huyện Sơn Hòa thì gặp Bình trên xe. Do cũng có quen biết nhau từ trước nên khi thấy chị Q bị say xe, Bình đã ngỏ ý bảo thiếu nữ xuống xe rồi mình đi mượn xe máy đưa nạn nhân về nhà.

Đến gần Công ty TNHH Rượu Vạn Phát cả 2 xuống xe, Bình đi mượn mô tô 78S1-0431 của bạn để chở chị Q. về nhà. Do không đội mũ bảo hiểm nên Bình đã đưa chị Q. về bằng con đường đồng ruộng với lý do tránh công an.

Khi đến đoạn đường thuộc thôn Thành Hội (xã Sơn Hà, Sơn Hòa), Bình nổi máu "yêu râu xanh" với chị Q. nên đã dừng xe máy với ý đồ cưỡng bức. Phát hiện ý đồ của Bình, chị Q. đã bỏ chạy ra hướng quốc lộ 25 nhưng Bình vẫn đuổi theo, rồi dùng vũ lực để cưỡng bức nạn nhân.

Xem thêm: Phẫn nộ ông lão 76 tuổi giở trò đồi bại với bé gái 14 tuổi cùng làng

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại