Lộ diện 3 đối tượng nổ súng kinh hoàng tại Nghệ An

Ngọc Tú |

Sau nhiều ngày xảy ra vụ án, 3 đối tượng được xác định đi trên chiếc ô tô đến căn nhà 3 tầng và nổ súng khiến 1 phụ nữ tử vong cùng 2 người khác trọng thương đã bị cảnh sát bắt giữ.

Chiều tối 7/11, tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đã ra quyết định bắt khẩn cấp 3 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng kinh hoàng tại căn nhà 3 tầng số 56 trên đường Trần Hưng Đạo (phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An) khiến 1 phụ nữ tử vong và 2 người khác dính đạn bị trọng thương.

Danh tính các đối tượng bị Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH (PC45) Công an Nghệ An bắt giữ gồm: Nguyễn Xuân Nam (36 tuổi, trú tại khối 3, phường Bến Thủy, Tp Vinh; biệt danh “Nam Trường”); Trần Quốc Đạt (21 tuổi, trú xóm Tân Hùng, xã Hưng Lộc) và Hoàng Văn Mạnh (24 tuổi, thường trú tại xóm 12, xã Hưng Lộc, Tp Vinh).

Đối tượng Nguyễn Xuân Nam, kẻ được cho là đã nổ súng đạn k54 khiến chị H. vợ anh T. tử vong trong căn nhà 3 tầng.
Đối tượng Nguyễn Xuân Nam, kẻ được cho là đã nổ súng đạn k54 khiến chị H. vợ anh T. tử vong trong căn nhà 3 tầng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, 3 đối tượng trên chính là những người đi trên chiếc xe ô tô 4 chỗ đến nhà anh Trần Anh T. (41 tuổi, trú tại nhà số 56, đường Trần Hưng Đạo, thuộc khối 6, phường Đội Cung, Tp Vinh) vào đêm 4/11 và nổ súng.

Sau khi tìm đến nhà anh T., Nguyễn Xuân Nam bước vào nhà và nói chuyện. Khoảng 5 phút sau, giữa 2 người bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, Nam liền rút khẩu súng K54 đã được giấu sẵn, lên đạn rồi nhắm thẳng vào anh T. Để bắn. Thấy vậy, nhanh như chớp, anh T. đã lấy tay gạt nòng súng của Nam sang hướng khác. Tuy nhiên, súng phát nổ đã trúng vào bụng vợ anh T. là chị Trần Thị Thu H. khi đứng gần đó.

Hai đối tượng Đạt (bên trái) và Mạnh tại cơ quan điều tra.
Hai đối tượng Đạt (bên trái) và Mạnh tại cơ quan điều tra.

Gây án xong, quá sợ hãi nên Nguyễn Xuân Nam và đồng bọn đã bỏ chạy ra khỏi nhà. Trước khi lên xe bỏ trốn, một đối tượng trong số này đã bắn phát đạn súng săm-lét khiến đạn găm vào gốc cây xoài, cột điện gần nhà anh T. Phát súng này cũng đã khiến 2 công nhân môi trường gồm: Đặng Văn Chung (24 tuổi) và chị Đinh Thị Chung (24 tuổi) đứng cách hiện trường khoảng 100m đã dính đạn lạc trọng thương ở tay, chân, bụng.

Vụ nổ súng đã khiến chị H. trúng đạn và được người nhà đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tuy nhiên, do bị mất máu nhiều, chị H. đã tử vong trên đường đưa đến bệnh viện.  Hai công nhân vệ sinh môi trường sau đó cũng đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiện tại, chị Đinh Thị Chung đã được phẫu thuật gắp đạn ra khỏi cơ thể. Phát súng khiến chị bị thủng lách, dạ dày.

Các vết đạn để lại trên thân cây xoài và xuyên qua hộp công tơ điện gần hiện trường vụ nổ súng kinh hoàng.

Các vết đạn để lại trên thân cây xoài và xuyên qua hộp công tơ điện gần hiện trường vụ nổ súng kinh hoàng.

Theo cảnh sát cho hay, nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng kinh hoàng trên xuất phát từ 1 mâu thuẫn cá nhân giữa nhóm Nguyễn Xuân Nam và anh T. Để giải quyết mâu thuẫn, nhóm Nam đã không ngần ngại vác súng đến để “trả thù”.

Hiện cơ quan điều tra đã thu giữ được một khẩu súng K54 cùng bốn viên đạn.

Vụ nổ súng khiến người dân sống xung quanh sợ hãi, hoang mang vì tính chất côn đồ, táo tợn của nhóm đối tượng gây án.
Vụ nổ súng khiến người dân sống xung quanh sợ hãi, hoang mang vì tính chất côn đồ, táo tợn của nhóm đối tượng gây án.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại