Lâm Đồng: Hai phụ nữ hạ gục hai tên cướp giật dây chuyền

Quang Ngọc |

(Soha.vn) - Cướp dây chuyền bất thành, hai tên cướp manh động đã bị nạn nhân là hai phụ nữ chân yếu tay mền “hạ gục” giao nộp cho cơ quan công an.

Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 26/5, trên đường Bùi Thị Xuân, TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên, hai phụ nữ đang điều khiển xe gắn máy theo hướng từ Trường THCS Nguyễn Du Đà Lạt ra khu vực hồ Xuân Hương, khi đến trước khách sạn An Thủy thì bị hai đối tượng lạ mặt ép sát, bất ngờ rướn tay giật sợi dây chuyền của người phụ nữ đang lái xe gắn máy.

Hai tên cướp bị bắt tại cơ quan công an
Hai tên cướp bị bắt tại cơ quan công an

Bị nạn nhân chống trả quyết liệt, hai tên cướp không thể giật được sợi dây chuyền. Khi chúng định tháo chạy thì hai người phụ nữ hô to cầu cứu, đồng thời giật mạnh tay tên cướp khiến cả hai xe gắn máy ngã nhào xuống đường. Với sự hỗ trợ của người dân địa phương, hai tên cướp manh động đã bị bắt gọn giao cho cơ quan công an TP Đà Lạt.

Bước đầu, hai tên cướp này khai nhận là Lê Minh Hùng (34 tuổi, quê An Giang) và Nguyễn Văn Thiện (22 tuổi, quê Bến Tre). Cả hai khai nhận với cơ quan điều tra vừa lên Đà Lạt được một tháng, thuê nhà sinh sống trên đường Đào duy Từ, TP Đà Lạt bằng “nghề” cướp giật.

Vào trưa 26/5, Thiện chở Hùng long dong trên một số tuyến đường quanh trung tâm Đà Lạt để “săn mồi”. Đến đường Bùi Thị Xuân, đoạn gần Trường THCS Nguyễn Du Đà Lạt, hai đối tượng này phát hiện hai phụ nữ đi trên một xe gắn máy có đeo dây chuyền màu vàng đang chạy ngược chiều. Lập tức cả hai quay xe lại đuổi theo, áp sát xe để giật dây chuyền nhưng đã bị nạn nhân và người dân bắt được.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại