Khởi tố vụ 'bắt giữ và hành hung công an' ở Hà Tĩnh

Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án “bắt giữ người trái phép và gây rối trật tự công cộng” xảy ra trên địa bàn xóm Trung Sơn, Bắc Sơn, Thạch Hà.

Ngày 12/4, ông Nguyễn Hoài Việt, Trưởng công an huyện Thạch Hà cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án bắt giữ người trái phép, gây rối trật tự công cộng xảy ra vài ngày 10/4, trên địa bàn xóm Trung Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thạch Hà ra quyết định khởi tố vụ án sau khi xác định dấu hiệu tội phạm bao gồm bắt giữ người trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 123, 245 Bộ luật Hình sự và căn cứ các điều 34, 100 và 104 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Chiếc xe máy của Trưởng công an xã Bắc Sơn bị người dân đốt cháy.

Trao đổi với PV, ông Bùi Đình Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: không chỉ bắt giữ người trái phép và gây rối trật tự công cộng, các đối tượng còn đánh bị thương nhiều chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ. Ngày 11/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh có cuộc họp khẩn với Công an huyện Thạch Hà để bàn bạc, đồng thời đưa ra các phương án đúng luật và phù hợp nhất để tiến tới giải quyết vụ việc.

Rất nhiều nhà cán bộ xã bị hàng trăm người dân ném gạch đá.

Cũng theo ông Quang, chủ trương chính vẫn tiếp tục tuyên truyền vận động người dân, nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng sẽ điều tra những người liên quan đến hành vi bắt giữ người trái phép và gây rối trật tự công cộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào trưa ngày 10/4, khi thực hiện lệnh bắt đối tượng Trương Văn Trường (SN 1984, trú thôn Trung Sơn, xã Bắc Sơn) về hành vi gây rối trật tự công cộng, các chiến sĩ công an huyện Thạch Hà bất ngờ bị hàng trăm người dân bao vây. Sau đó, họ bắt giữ và hành hung 4 chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ.

Vụ việc khiến công an tỉnh phải điều động hơn 100 chiến sĩ đến giải cứu. Hàng trăm người dân tiếp tục ném đá gây thương tích một số cán bộ, chiến sĩ phải nhập viện.

Sự việc không dừng lại cho đến tối cùng ngày, hàng trăm người xã Bắc Sơn, đồng loạt kéo đến trụ sở UBND xã này. Sau khi phá hỏng hệ thống tường bao, hàng rào, họ xông thẳng vào sân trụ sở của UBND xã đốt cháy 11 xe máy của lực lượng công an để tại đây.

Sau đó, nhóm người này tiếp tục kéo đến bao vây nhà của nhiều cán bộ xã Bắc Sơn. Họ la hét và dùng gạch, đá ném tới tấp vào nhà nhiều cán bộ xã, đồng thời xông vào nhà lấy xe máy của gia đình ông Nguyễn Khắc Sơn, Trưởng Công an xã rồi châm lửa đốt xe cháy rụi.

Theo tìm hiểu của PV, nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ tháng 10/2013, khi tỉnh có chủ trương xây dựng Công viên Vĩnh Hằng trên địa bàn thôn Trung Sơn. Sau khi có chủ trương, những hộ dân tại đây không đồng thuận, nên xảy ra vụ việc trên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại