Khởi tố 10 bị can đập phá nhà cán bộ, trụ sở xã trong đêm

Ngọc Tú |

(Soha.vn) - Cơ quan công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố 10 bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng trong vụ đập phá nhà cán bộ, trụ sở xã vào đầu tháng 4/2014.

Ngày 18/6, Thiếu tá, Nguyễn Hoài Việt - Trưởng Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho PV biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can với 10 đối tượng về hành vi “hủy hoại tài sản” và cố ý làm hư hỏng tài sản” trong vụ gây rối ở xã Bắc Sơn (huyện Thạch Hà) vào đầu tháng 4/2014 vừa qua.

Danh tính 10 bị can gồm: Hồ Sỹ Hoàng (SN 1994), Trương Quân (SN 1991), Bùi Cao Quý (SN 1991), Bùi Công Quyết (SN 1993), Dương Đình Việt (SN 1995), Trương Văn Gia (SN 1997), Đoàn Văn Anh (SN 1995), Dương Đình Quốc (SN 1997), Bùi Đức Hiển (SN 1997), Bùi Công Đô (SN 1995). Tất cả các đối tượng trên đều trú tại xã Bắc Sơn (Thạch Hà).

Cảnh tan hoang tại nhà cán bộ xã Bắc Sơn sau khi bị hàng trăm người dân kéo đến đập phá trong đêm.

Ngay sau khi khởi tố bị can, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đã ra lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Hồ Sỹ Hoàng, Trương Quân, Bùi Cao Quý, Bùi Công Quyết, Dương Đình Việt. 5 đối tượng còn lại cũng bị công an ra lệnh cấm đi khỏi địa phương.

Trước đó, vào đầu tháng 4/2014, khi có thông tin về dự án nghĩa trang “Công viên Vĩnh Hằng” được quy hoạch xây dựng tại xã Bắc Sơn, người dân đã ra sức phản đối và nhiều lần có hành động mất kiểm soát với cán bộ của xã này.

Trụ sở UBND xã Bắc Sơn bị người dân đập phá hư hỏng và tê liệt trogn nhiều ngày.

Vào khoảng 17h30’ ngày 10/4, có khoảng 300 người dân tụ tập và kéo nhau đến trụ sở UBND xã Bắc Sơn gây rối. Đến 19h30’ tối cùng ngày, hàng trăm người dân quá khích đã dùng gạch, đá, gậy gộc đập phá hệ thống cửa kính của trụ sở UBND xã. Chưa dừng lại ở đó, nhóm người này còn đập phá 12 chiếc xe máy dựng trong sân trụ sở ủy ban xã. Tiếp đó, nhiều người dân đã kéo đến nhà riêng 1 số cán bộ xã để đập phá tài sản, nhà cửa.

Ngày 15/4, Công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “hủy hoại tài sản” và tội “cố ý làm hư hỏng tài sản” theo Điều 143 BLHS. Quá trình điều tra, cơ quan Công an huyện Thạch Hà đã xác định được 10 đối tượng liên quan đến vụ việc trên.

Chiếc xe máy của trưởng công an xã Bắc Sơn bị người dân đốt trong đêm.

Hiện cơ quan công an huyện Thạch Hà đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Video clip cảnh tan hoang tại nhà cán bộ xã Bắc Sơn sau khi bị hàng trăm người dân kéo đến đập phá trong đêm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại