Kẻ trộm chó bị bắt vì đồng bọn lên xe bỏ chạy thoát thân

Hoàng Hải |

Trên đường đi chơi về nhà, thấy con chó đang đứng ở cổng nhà dân, hai nam thanh niên đã nhảy xuống bắt trộm chó thì bị người dân phát hiện.

Vào khoảng 23h 50 phút đêm 4/4, hai thanh niên trong lúc đi chơi khuya về, nhìn thấy hai con chó đứng ở cổng một nhà dân trên địa bàn xã Tân Nguyên (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) thì một thanh niên nhảy xuống xe, dùng gậy vụt vào lưng một con chó.

Sau đó, con chó này gục xuống, lăn ra đường và kêu lớn. Nghe thấy tiếng chó kêu, người dân quanh khu vực liền chạy ra kiểm tra thì phát hiện đối tượng đang chuẩn bị ôm chó lên xe bỏ chạy.

Thấy vậy, người dân liền hô lớn "trộm, trộm". Nghe thấy tiếng hô trộm, những hộ dân sinh sống quanh khu vực liền chạy ra truy bắt 2 tên trộm.

Bị phát hiện, nam thanh niên đang ngồi trên xe máy liền nổ xe bỏ chạy còn một "cẩu tặc" do chưa kịp nhảy lên xe bỏ trốn cùng đồng bọn nên đã nhanh chân chạy vào nhà người dân bên đường để lẩn trốn.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an xã Tân Nguyên cùng với người dân đã nhanh chóng truy đuổi tên trộm đã bỏ chạy.

Ngay sau đó, tên trộm này đã bị tóm gọn và được người dân cùng lực lượng Công an xã Tân Nguyên áp tải lên trụ sở Công an xã để tiến hành lấy lời khai ban đầu và điều tra, làm rõ vụ việc.

Đến sáng ngày 6/4, đối tượng điều khiển xe máy bỏ chạy cùng tham gia vào vụ trộm chó đêm ngày 4/4, đã được xác định và bị triệu tập lên Công an xã Tân Nguyên để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp của mình.


Đối tượng Trương Thanh Nhàn tại trụ sở Công an xã Tân Nguyên.

Đối tượng Trương Thanh Nhàn tại trụ sở Công an xã Tân Nguyên.

Trao đổi với PV về vụ việc trên, ông Nông Văn Thông - Trưởng Công an xã Tân Nguyên (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) cho biết:

Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện 2 đối tượng có hành vi trộm cắp chó, lực lượng công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc.

"Khi xuống đến hiện trường thì một đối tượng đã điều khiển xe máy bỏ chạy còn đối tượng còn lại chạy vào một nhà dân bên đường.

Rất may mắn là đối tượng bỏ chạy đúng vào nhà đồng chí lão thành cách mạng đã nghỉ hưu nên đồng chí này đã yêu cầu người dân không được đánh đập gì tên trộm và chờ lực lượng chức năng xuống giải quyết.

Khi lực lượng công an xã có mặt, đối tượng ăn trộm này không bị người dân đánh đập gì. Đưa về trụ sở Công an xã Tân Nguyên để làm việc, trên người của đối tượng chỉ có một vết xước ở môi do quá trình bỏ chạy bị vấp ngã.

Đối tượng trực tiếp đập chó, ôm chó và bị người dân bắt được là Trương Văn Nhàn (SN 1997, trú tại xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái).

Còn đối tượng lái xe được xác định là Đặng Văn Trung (SN 1997, trú tại thôn Đèo Thao, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái)", ông Thông cho biết.

Cũng theo lời ông Thông cho biết thêm, hai đối tượng có hành vi ăn trộm chó này chưa có tiền án, tiền sự gì cũng không phải đối tượng nằm trong diện theo dõi nghiện của xã, cả hai mới học xong và đang đi làm.

Hiện lực lượng Công an xã đang đợi hồ sơ tra cứu của Công an tỉnh Yên Bái để xác định trong quá trình đi làm các thanh niên này có phạm tội ở nơi khác không.

Vụ việc trên đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại