Kẻ tra tấn con gái từng bắt cóc cháu ruột

vytran |

Một chi tiết khiến CA H. Từ Liêm giật mình, đối tượng Hoàng từng bắt cóc chính cháu trai mình để tống tiền anh ruột.

Ngôi nhà của Hoàng bị niêm phong

Năm 2007, do lười nhác không chịu lao động và nghĩ mẹ cho người anh trai là Đặng Quốc Cảnh nhiều tiền, Hoàng rất tức tối, đem lòng thù hận.

Ngày 15/11/2007, lợi dụng cháu Đặng Quốc Thành khi đó mới 10 tuổi trên đường đi học, Hoàng đã bắt cóc cháu Thành rồi đưa thẳng lên Thái Nguyên.

Đối tượng đã gọi điện cho anh mình chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản để nhận lại con trai. Tuy nhiên chỉ sau 40 giờ gây án, Hoàng đã bị bắt.

Sau 48 tháng tù giam, Hoàng trở về nhà, mang theo 'thói quen' đánh bạn tù vì không nghe lời. Để rồi, chính đứa con gái mới 10 tuổi của Hoàng trở thành nạn nhân.

Tại nhà tạm giữ CA huyện Từ Liêm, Hoàng biện minh là do 'đầu óc giờ không bình thường kể từ khi bị ngã xe máy' nên đã có hành vi đánh đập con gái mình.

Cháu Quỳnh với những vết bầm dập khắp cơ thể

Theo VNE

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại